Nhiều hành khách chưa biết lịch trình xe buýt chạy lại

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, bắt đầu từ ngày 4-5 có 72 tuyến xe buýt hoạt động trở lại. Trong đó, 69 tuyến có trợ giá và ba tuyến không trợ giá.

Ngoài ra, một số tuyến xe buýt liên tỉnh về Đồng Nai đã hoạt động trở lại gồm: Số 60-2 (Đại học Nông Lâm - Bến xe Phú Túc), tuyến số 60-3 (Bến xe Miền Đông - Khu công nghiệp Nhơn Trạch), tuyến số 60-4 (Bến xe Miền Đông - Khu công nghiệp Sông Mây). 

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết đối với những tỉnh lân cận khác, hai Sở GTVT đang lên phương án chạy xe, sau đó mới thống nhất biểu đồ chạy.

Ghi nhận của PV sáng 4-5, tại trạm xe buýt ở Hàm Nghi (quận 1, TP.HCM) hành khách tới đợi xe khá ít, thậm chí có những dãy ghế không một bóng người.

Anh Nguyễn Văn Thành, một hành khách đang chờ đón tuyến 36, cho biết: "Tôi đợi cũng 40 phút rồi mà chưa thấy xe đâu. Ngày đầu xe buýt làm việc trở lại nhưng lượng xe vận chuyển ít quá, sẽ không thuận tiện cho người dân".

XE-BUYT-HOAT-DONG-1

Xe buýt, hành khách vắng đều hoe ngày hoạt động trở lại. 

XE-BUYT-HOAT-DONG-2

Lác đác vài hành khách chờ đón xe.

XE-BUYT-HOAT-DONG-3

Người dân phải đợi khá lâu mới có chuyến.

XE-BUYT-HOAT-DONG-5

Hành khách ngồi chờ xe buýt chấp hành khá tốt việc giãn cách.

XE-BUYT-HOAT-DONG-4

Hiện chỉ có khoảng 50% số xe chạy.

XE-BUYT-HOAT-DONG-6

72 tuyến xe buýt hoạt động trở lại, trong đó có 69 tuyến có trợ giá và ba tuyến không trợ giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm