Người dân miền Tây tất bật trở lại Sài Gòn

Ghi nhận của PV, sau ba ngày nghỉ Bến xe Miền Tây sôi động hơn ngày thường. Lượng khách đổ về bến xe đông nghẹt, trong số đó phần lớn là cán bộ, công nhân, viên chức, sinh viên, học sinh về quê, nay trở lại TP.HCM để làm việc.

Các tuyến đường dẫn như Kinh Dương Vương đã nườm nượp đoàn xe khách nối đuôi nhau vào bãi trả khách tại bến miền Tây. Càng về chiều lượng người và phương tiện càng tăng nhanh.

Theo quan sát của PV, ai nấy cũng lỉnh kỉnh đồ đạc có người mang theo bao tải lớn chứa những túi rau quả, sản vật của quê nhà lên phố. Hành khách phải đợi rất lâu để lấy hành lý còn nhiều hành khách do người nhà chưa đến đón nên ngồi đợi trong mệt mỏi.

Bà Trần Thị Đời (quê ở Cà Mau) đang đợi người nhà đến đón với những bao đồ đạc nặng trịch.

Mẹ con chị Hoa "tay xách nách mang" trở lại Sài Gòn.

Trong khi đó, nhiều chuyến xe buýt quá tải, đặc biệt chuyến xe số 10, số 2 nhân viên bảo vệ phải đến điều phối cho hành khách xếp hàng. 

Sinh viên xếp hàng dài trên xe buýt số 10 để về phòng trọ.

Nhân viên bảo vệ túc trực điều phối cho mọi người xếp hàng trật tự.

Nhiều hành khách đươc người nhà đến đón.

Dù đã xuống xe hành khách phải đợi rất lâu để lấy hành lý còn nhiều hành khách do người nhà chưa đến đón nên ngồi đợi trong mệt mỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm