Mưa lớn gây sạt lở, phải phong tỏa đường tàu

Theo đó mưa lớn đã làm khu gian Mỹ Lý - Quán Hành (Nghệ An) thuộc Km 301+150 - Km 301+300 trôi nền đá, tàu di chuyển qua khu vực này phải chạy chậm với tốc độ 5 km/giờ.

Bên cạnh đó, khu gian Yên Duệ - Hòa Duyệt có ba điểm bị sụt lở phải phong tỏa lúc 3 giờ ngày 10-10. Sau hơn ba giờ nỗ lực khắc phục, tuyến đường sắt đã khai thác trở lại lúc 6 giờ 20 cùng ngày với tốc độ 5 km/giờ.

Núi lở làm tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai bị tê liệt.

Đối với khu gian Trường Lâm - Hoàng Mai có bốn điểm bị ngập nên ngành đường sắt phải phong tỏa khu gian Trường Lâm - Hoàng Mai lúc 4 giờ 46. Đến 10 giờ 25, tuyến đường sắt Bắc-Nam đã chính thức thông tuyến.

Theo ngành đường sắt, ngày 10-10 bãi bỏ tàu SE35/36 tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại. Các tàu khác xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn chạy bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm