Một số lưu ý đối với phương tiện thủy trên sông Sài Gòn

Để phục vụ thi công công trình lấp hố xói phòng, chống sạt lở bờ sông Sài Gòn (khu vực hạ lưu cầu Bình Phước - đoạn 1), Sở GTVT TP.HCM thông báo như sau:

Trong thời gian 75 ngày, kể từ ngày 14-10-2019, bên bờ trái sông Sài Gòn (cách cầu Bình Phước 440 m về phía thượng lưu) có bố trí hai phao (ký hiệu B4.2) cách thượng lưu, hạ lưu khu vực thi công 100 m, cách mép bờ tự nhiên 70 m.

Hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn, quận Thủ Đức. Ảnh minh họa: PLO

Sở GTVT yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc của các báo hiệu đường thủy nội địa tại hiện trường. 

Theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được ban hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm