Miễn phí ô tô 17 xã, phường, BOT Ninh Lộc 'hạ nhiệt'

Ngày 3-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Phúc Tự, Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, cho hay công ty này đã quyết định áp dụng miễn, giảm phí qua trạm thu giá BOT Ninh Lộc đặt tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) để giải tỏa tình hình căng thẳng, phức tạp liên tục xảy ra trong ba ngày qua tại trạm thu phí này.

Các tài xế cho xe dừng giữa các làn thu phí nhưng không mua vé. Ảnh: TL

Theo đó, BOT Ninh Lộc miễn phí hoàn toàn đối với ô tô loại 1 đăng ký tại địa bàn 17 xã, phường của thị xã Ninh Hòa. Các xe được miễn phí qua trạm gồm xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới hai tấn, xe 12-30 ghế ngồi, xe tải 2-4 tấn không kinh doanh, xe buýt vận tải khách công cộng. Ngoài ra, BOT Ninh Lộc vẫn tiếp tục thực hiện mức giảm 40% đối với ô tô từ loại 2 đến loại 5 đăng ký trên địa bàn tám xã, phường của thị xã Ninh Hòa theo quyết định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, sau khi BOT Ninh Lộc áp dụng mức miễn, giảm phí trên, hầu hết tài xế, người dân thị xã Ninh Hòa đã giải tán, không còn tập trung cho cho xe quay vòng, dừng giữa các làn thu phí như ba ngày qua. “Tuy nhiên, hiện vẫn còn một thanh niên ở địa phương dùng hai ô tô của gia đình liên tục quay vòng, dừng xe giữa các làn thu phí. Đây là hành vi cố ý chống phá vì chúng tôi đã thực hiện miễn, giảm phí theo yêu cầu của người dân. Chúng tôi đã báo cáo, đề nghị Bộ GTVT, UBND tỉnh Khánh Hòa có biện pháp xử lý để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương” - ông Tự thông tin.

Một số tài xế đuổi đánh nhân viên trạm BOT Ninh Lộc. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, trong hai ngày 1 và 2-5, BOT Ninh Lộc đã phải xả trạm 38 lần. Nguyên nhân là nhiều tài xế ở thị xã Ninh Hòa liên tục điều khiển xe quay vòng, dừng giữa các làn thu phí nhưng không mua vé để phản đối. Việc làm này gây ùn tắc giao thông liên tục trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Ninh Hòa. Hàng trăm ô tô phải nằm chờ kéo dài hàng km ở hai đầu trạm thu phí. Tình hình ngày càng căng thẳng khi ngày 2-5, một số tài xế tấn công, hành hung nhân viên trạm thu phí, cầm đá xông vô trụ sở, đập phá tài sản trạm thu phí… 

Trước tình hình trên, ngày 3-5, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn khẩn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng, giải quyết triệt để tình hình mất trật tự an ninh tại BOT Ninh Lộc. Theo đó, có biện pháp xử lý nghiêm những người có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại gây mất trật tự xã hội theo đúng quy định của pháp luật. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn khẩn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cử lực lượng công an địa phương xử lý ngay những tài xế có hành vi cản trở giao thông, cố tình dừng xe trước trạm thu phí, phá hoại trang thiết bị trạm thu phí, các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, chống phá, phản động. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa trích xuất các hình ảnh về hiện tượng gây rối, cố tình cản trở việc thu phí tại BOT Ninh Lộc cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tình hình tại BOT Ninh Lộc liên tục căng thẳng, phức tạp ba ngày qua. Ảnh: TL

Trao đổi với PV chiều 3-5, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết đã giao công an thị xã điều tra, xử lý các hành vi quá khích, vi phạm pháp luật tại BOT Ninh Lộc.

Ông Trần Phúc Tự cho biết thêm Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã đề nghị Bộ GTVT có cơ chế đặc thù để ổn định tình hình lâu dài tại BOT Ninh Lộc. “Để giải quyết tình hình căng thẳng, phức tạp, trước mắt chúng tôi quyết định áp dụng mức miễn, giảm phí đã thống nhất với người dân trong cuộc đối thoại ngày 4-1. Mặc dù mức miễn, giảm này chưa được Bộ GTVT chấp thuận nhưng chúng tôi sẽ đề nghị Bộ xem xét lại, có cơ chế đặc thù đối với BOT Ninh Lộc” - ông Tự nói.

Hàng loạt ô tô bị ùn ứ tại trạm BOT Ninh Lộc. Ảnh: TL

Như Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh, sau nhiều ngày căng thẳng tại BOT Ninh Lộc, ngày 4-1, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa tổ chức đối thoại với các tài xế, doanh nghiệp ở thị xã Ninh Hòa. Tại cuộc đối thoại này, lãnh đạo Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa quyết định miễn phí qua trạm BOT Ninh Lộc đối với ô tô loại 1 đăng ký trên địa bàn 17 xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa kể từ ngày 5-1. UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa thống nhất cùng kiến nghị Bộ GTVT cho thực hiện mức miễn, giảm phí này. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1-2018, Bộ GTVT không đồng ý với đề xuất của chủ đầu tư và UBND tỉnh Khánh Hòa mà chỉ cho giảm trong bán kính 5 km. Do đang cận Tết nguyên đán, lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 rất lớn nên chủ đầu tư BOT Ninh Lộc vẫn áp dụng giảm 100% phí đối với ô tô 17 xã, phường ở thị xã Ninh Hòa để ổn định tình hình, không ảnh hưởng đến lưu thông.

BOT Ninh Lộc phải liên tục xả trạm để giải tỏa ách tắc giao thông trên quốc lộ 1. Ảnh: TL

Đến ngày 24-4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa chỉ giảm 50% giá vé đối với ô tô loại 1 đăng ký tại tám xã, phường của thị xã Ninh Hòa kể từ ngày 1-5. Nhiều tài xế ở thị xã Ninh Hòa cho rằng chủ đầu tư BOT Ninh Lộc không thực hiện đúng thỏa thuận nên tập trung phản đối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm