Long An: Sẽ đối thoại với dân vụ chặn thi công BOT Bến Lức

Mục đích nhằm giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc gần đây của người dân tại đường tỉnh 830, đoạn qua trạm BOT Bến Lức”. Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết.

Trước đó, vào ngày 21-8, một số hộ dân tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, Long An) đã ngăn cản việc thu phí tại trạm BOT Bến Lức. Người dân cho rằng trong quá trình thi công dự án này đã làm nhà dân bị lún, tường nhà bị nứt và yêu cầu chủ đầu tư
bồi thường. 

Theo đại diện Công ty Băng Dương, chủ đầu tư BOT Bến Lức, khoảng 10 hộ có nhà ở gần công trình khiếu nại việc nhà bị hư hỏng do quá trình thi công công trình này gây ra. Chủ đầu tư đã mời đơn vị giám định các hư hại của người dân và ra mức giá bồi thường 20-70 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, người dân không đồng ý và yêu cầu tăng mức bồi thường. Đây là sự cố đầu tiên từ khi trạm BOT đường tỉnh 830 huyện Bến Lức-Đức Hòa đi vào hoạt động ngày 19-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm