Lở đất ở quốc lộ 8A, tắc đường sang Lào

Ông Võ Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ II.3 (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) cho biết: "Do lượng đá sạt lở xuống đường quá lớn (ảnh) nên chưa thể thông xe. Hiện chúng tôi cùng cơ quan chức năng khẩn trương phá đá, dọn đất để sớm thông xe đoạn đường trên".

Khoảng 9 giờ 30 sáng 23-2, sau trận mưa lớn hàng ngàn khối đất, đá sạt lở xuống Km82 quốc lộ 8A. Giao thông qua hai điểm trên bị ách tắc hoàn toàn. Đây là đoạn quốc lộ độc đạo lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo sang Lào nên lượng người dân và du khách sang Lào và từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Cầu Treo ùn ứ khá nhiều ở hai đầu điểm sạt lở.

Thiếu tá Phan Văn Yên, Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào thông tin về sự việc sạt lở. Đối với những khách đi từ Lào trở về, lực lượng biên phòng, hải quan Hà Tĩnh đã cử cán bộ hướng dẫn phương tiện và hành khách vào các điểm nghỉ ngơi, ăn uống, tránh trường hợp hành khách xuống gần nơi sạt lở. Ở chiều ngược lại, người dân cũng đã được hướng dẫn, hỗ trợ quay đầu xe về xuôi hoặc đi sang đường, cửa khẩu khác để qua Lào".

Dự kiến đến sáng 24-2, đoạn quốc lộ 8A nêu trên mới thông xe trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm