Hậu Giang bố trí 12 điểm tập kết, giao nhận hàng hóa thiết yếu, nông sản

Ngày 11-8, Sở GTVT tỉnh Hậu Giang ban hành văn bản công bố các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa thiết yếu, nông sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, có 12 điểm giao nhận tại tám địa phương, các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa thiết yếu, nông sản này nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Đồng thời, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, an toàn và hiệu quả trong việc phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh.

Hậu Giang phát động thi đua quyết tâm giữ vững "vùng xanh". Ảnh: BÙI GIA

Cụ thể, tại TP Vị Thanh và huyện Vị Thủy, vị trí giao nhận tại bến xe khách Vị Thanh (trên quốc lộ 61C, ấp 7, xã Vị Trung).

Trên địa bàn huyện Châu Thành, điểm tập kết, giao nhận là tại Trung tâm văn hóa huyện (trên Tỉnh lộ 925, thị trấn Ngã Sáu)

Tại thị xã Long Mỹ, vị trí gia nhận tại bến xe khách Long Mỹ (thuộc khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh).

Tại huyện Long Mỹ có hai địa điểm là tại khu dân cư thương mại xã Lương Tâmvà tại bờ kè thị trấn Vĩnh Viễn (đoạn gần UBND thị trấn Vĩnh Viễn).

Tại huyện Châu Thành A có ba vị trí giao nhận, đó là bến xe Một Ngàn (trên Tỉnh lộ 929, ấp Tân Lợi, TT. Một Ngàn), dốc cầu Xà No (đoạn trên Tỉnh lộ 929, qua cầu Xà No hướng về tuyến Bốn tổng – Một ngàn) và Bến xe Cái Tắc (trên quốc lộ 1, ấp Tân Phú, TT. Cái Tắc).

Tại huyện Phụng Hiệp có hai vị trí, đó là bến xe Kinh Cùng (trên Quốc lộ 61, thị trấn Kinh Cùng) và tại Km 12+100 trên tuyến Tỉnh lộ 927 (đoạn gần Cổng chào Khu dân cư vượt lũ Cây Dương).

Tại TP Ngã Bảy, vị trí giao nhận tại bến xe khách Ngã Bảy (trên đường 3-2) và tại bãi lên xuống hàng hóa (gần Siêu thị Coopmart Ngã Bảy).

Sở GTVT tỉnh đề nghị UBND các địa phương cắm bảng "Điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa" để người dân biết. Đồng thời, tổ chức quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa trên địa bàn.

Trước đó, ông Đồng văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Sở Nội vụ đưa ra tiêu chí thi đua, quyết tâm giữ vững “vùng xanh” cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương. Thời gian kết lúc là thời điểm Hậu Giang công bố hết dịch và từ lúc tỉnh hết dịch đến khi cả nước công bố hết dịch.

Theo đó, “vùng xanh” sẽ không hạn chế trong phạm vi ấp, xã, phường, thị trấn, huyện… mà sẽ mở rộng ra toàn tỉnh. Các tổ chức, cơ quan, bệnh viện, doanh nghiệp nào đánh giá nguy cơ, đáp ứng điều kiện an toàn theo quy định, đều có thể đăng ký thi đua thực hiện “vùng xanh”.

Đợt phát động nhằm tăng thêm trách nhiệm toàn dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tăng “vùng xanh”, hạ thấp “vùng đỏ”, “vùng vàng”, “vùng cam”.

 

Hậu Giang đề nghị hỗ trị kinh phí chống dịch và hỗ trợ người dân 

Ngày 10-8, UBND tỉnh Hậu Giang đã có Công văn gửi Bộ tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng, chống và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo UBND tỉnh này, nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng là trên 265 tỉ đồng. Trong đó, thực tế đã chi là trên 116 tỉ, kinh phí đang trình cấp có thẩm quyền và dự kiến chi khoảng 149 tỉ đồng.

Do đó, chênh lệch giữa nhu cầu kinh phí và nguồn lực của tỉnh để thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên là hơn 156 tỉ đồng. Từ tình hình thực tế đó, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ cho tỉnh 100 tỉ đồng để thực hiện nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm