Hai tháng, 1.365 người chết vì tai nạn giao thông

Văn phòng Bộ Công an vừa cho biết trong tháng 2 (từ 16-1 đến 15-2), cả nước xảy ra 1.259 vụ tai nạn, làm chết 627 người và bị thương 1.032 người.

Như vậy, trong hai tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 2.822 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.356 người, bị thương 2.169 người.

So với hai tháng đầu năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 523 vụ (giảm 15,64%), giảm 150 người chết (giảm 9,96%), giảm 348 người bị thương (giảm 13,83%).

Tai nạn giao thông giảm nhưng còn xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trong. Ảnh: Internet

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá tai nạn giao thông tháng hai và hai tháng đầu năm 2019 tiếp tục giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Điển hình như vụ tai nạn giao thông ngày 13-2 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giữa xe hai xe ô tô làm hai người chết và 10 người bị thương. Tiếp đến vụ tai nạn giao thông ngày 21-2 trên Đại lộ Thăng Long làm hai người chết và năm người bị thương.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong tháng ba và Lễ hội xuân năm 2019, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các đoàn công tác kiểm tra phương án bảo đảm trật tự án toàn giao thông tại các địa phương có các lễ hội quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách tham dự lễ hội...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm