Hai bến xe lớn nhất TP.HCM vắng lặng ngày đầu mở cửa lại

Sáng 24-4, Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây vắng bóng hành khách lẫn xe khách trong ngày đầu hoạt động trở lại.

Trong đó, tại khu vực bán vé của bến xe chỉ lác đác một số hành khách ngồi chờ ở băng ghế dài và mua vé ở quầy vé.

Theo ghi nhận của PV PLO, tại khu vực bán vé của một số hãng xe, doanh nghiệp vận tải vẫn im lìm và vắng bóng nhân viên bán vé. 

Khu vực bến bãi chỉ một phần nhỏ xe khách đậu sẵn chờ khách, còn những chỗ còn lại vẫn để trống. 

Dọc hành lang dẫn ra các nhà xe của Bến xe Miền Đông, không còn cảnh phụ xe đứng đợi để đón khách như trước. 

Dù vắng khách nhưng hai bến xe vẫn thực hiện tốt quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 như yêu cầu khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cho hành khách trước khi vào bãi, khai báo y tế bắt buộc trước khi lên xe.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-1

Toàn cảnh Bến xe Miền Đông sáng ngày 24-4.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-2

Xe khách đậu thưa thớt khu vực bãi xe.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-3

Nhiều hàng quán vẫn trong tình trạng đóng cửa.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-4

Dọc hành lang chờ lên xe chỉ lác đác vài hành khách và nhân viên nhà xe.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-6

Khu vực bán vé chỉ một vài hành khách chờ lên xe.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-8

Khu vực trả khách đìu hiu.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-9

Hàng quán tại khu vực trả khách vẫn đóng của đồng loạt .

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-10

Khu vực cổng số 2 lác đác vài người

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-11

Một số nhà xe vắng bóng nhân viên bán vé.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-12

Phía trước cổng chính chỉ lác đác vài hành khách.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-13

Nhiều xe trung chuyển đang trong tình trạng im lìm.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-14

Trong khi đó, lượng phương tiện lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh đông đúc.

Tương tự, Bến xe Miền Tây vào sáng cũng ngày cũng vắng vẻ từ khu vực bán vé đến khu vực bến bãi. Lượng hành khách ra vào bến xe không đông, một số xe khách đã di chuyển đến bãi xe nhưng vẫn trong tình trạng chờ khách.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-16

Bến xe Miền Tây vào sáng cùng ngày.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-17

Khu vực bán vé vắng vẻ.

ben-xe-hoat-dong-tro-lai-18

Bãi xe nhiều xe khách im ắng ngồi chờ khách.

Trước đó, hai lãnh đạo của Bến xe Miền Đông và Miền Tây thông báo đến người dân cả hai bến xe sẽ hoạt động trở lại từ ngày 24-4 sau những ngày tạm ngưng hoạt động.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết theo chỉ đạo của Sở GTVT TP.HCM, về tổ chức các hoạt động trở lại bình thường nhưng số chuyến giảm bến xe sẽ bố trí phù hợp để đối lưu giữa các tỉnh. Các hành khách trên xe bố trí giãn cách ngồi xen kẽ và có khoảng cách tối thiểu.

Mặt khác, bến xe sẽ kiểm tra các thông báo, khuyến cáo xịt khử trùng phương tiện và khai báo y tế bắt buộc theo quy định của các doanh nghiệp vận tải.

Còn ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết từ 0 giờ ngày 23-4, các tỉnh chạy trong bến sẽ cho xe lên và Bến xe Miền Tây cho xe chạy về dưới các tỉnh theo nguyên tắc 30% biểu đồ.

Ngoài ra, bến xe tuân thủ tốt các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, bến xe kiểm soát các doanh nghiệp vận tải, hãng xe chạy không quá 50% số ghế, mỗi xe không quá 20 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm