Hà Nội sắp có dự án ngàn tỉ giải tỏa ùn tắc cao tốc Pháp Vân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3.

Theo đó, tuyến đường kết nối dài 3,4 km, rộng 60 m, gồm sáu làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp. Điểm đầu tuyến tại điểm cuối nhánh rẽ phải từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào đường 70 thuộc nút giao Tứ Hiệp. Điểm cuối là nút giao với đường Vành đai 3.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là cửa ngõ phía Nam của thành phố và thường xuyên ùn tắc vào dịp lễ. Ảnh: Báo Giao Thông

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở nội thành. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía nam, đông nam của thủ đô Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư 2.535 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2020 đến 2022.

Thủ tướng cũng giao UBND TP Hà Nội lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định. Đồng thời tổ chức triển khai dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND TP Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trên.

Theo báo cáo, đây là dự án nhóm A và Thủ tướng Chính phủ là cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án, còn UBND TP Hà Nội là cấp quyết định đầu tư. Dự án sử dụng vốn ngân sách TP.

Được biết vào dịp lễ, tết, tuyến đường cửa ngõ thủ đô từ Vành đai 3 đến Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc do phương tiện từ các tỉnh phía nam đổ dồn vào thành phố lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm