Gấp rút hoàn thành tuyến tránh TP Tân An trước tết

Cụ thể, Ban quản lý dự án 7 cho biết hiện nay nhà thầu đang tích cực thi công trám mặt đường quốc lộ (QL) 1 tuyến tránh TP Tân An, tỉnh Long An. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trước ngày 15-1 để phục vụ người dân trong dịp tết.

tuyen-tranh-quoc-lo-1

Đơn vị thi công đang tích cực thảm nhựa. Ảnh: ĐT

tuyen-tranh-quoc-lo-1

Gấp rút hoàn thiện tuyến đường này trước ngày 15-1. Ảnh: ĐT

Dự án mở rộng tuyến tránh QL1 đoạn qua TP Tân An có tổng chiều dài gần 5,9 km. Điểm đầu là khu vực vòng xoay phường 5, điểm cuối là vòng xoay phường 4. Trong đó, phần đường đoạn ngoài đô thị dài khoảng 4,56 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Mặt đường rộng trên 19 m, nền đường hơn 20 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Đoạn trong đô thị chiều dài hơn 1,3 km, theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị và có vận tốc thiết kế 60 km/giờ, mặt đường 9 m. Dự án được khởi công từ ngày 12-10-2018, do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. 

tuyen-tranh-quoc-lo-1

Tuyến tránh TP Tân An cơ bản được hoàn thành. Ảnh: TN

Ngoài ra, dự án còn xây dựng mới cầu Tân An, cách cầu hiện hữu 2 m với chiều dài trên 410 m, mặt đường trên cầu rộng 12 m. Hiện nay cầu mới đã hoàn thành và đã cho các phương tiện lưu thông bình thường, sau đó tiến hành sửa chữa cầu cũ.

Mở rộng tuyến tránh QL1 đoạn TP Tân An cơ bản sẽ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trong thời gian tới. Ảnh: ĐT

Về thảm nhựa mặt đường, đơn vị thi công đang tranh thủ triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-1.

tuyen-tranh-quoc-lo-1

Nhà thầu đang tranh thủ thảm nhựa mặt đường. Ảnh: ĐT

Tuyến tránh QL1 đoạn qua TP Tân An được đầu tư từ năm 2003, với quy mô hai làn xe và là tuyến đường chính qua TP Tân An.

Tuyến đường này hiện quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào ngày lễ, tết. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến tránh QL1 đoạn qua TP Tân An cơ bản sẽ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm