Ga Sài Gòn trước giờ cách ly toàn xã hội

Trước giờ cách ly toàn xã hội để chống dịch COVID-19, ga Sài Gòn vẫn hoạt động phục vụ người dân. 

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 16 giờ 30 phút tại ga Sài Gòn đìu hiu hơn những ngày thường thấy trước đó, không còn cảnh chen chúc, xếp hàng mua vé. Chuyến tàu gần nhất SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 19 giờ 25 nhưng số lượng hành khách rất ít.

Dù số lượng hành khách rất ít nhưng vẫn có người tới mua vé để về quê. Hành khách khi tới số thứ tự đã tự giác đứng cách nhau 2 m để tới lượt mua vé của mình.

Bên ngoài nhà ga, nhiều taxi đậu im lìm.

Tại quầy hướng dẫn, ga Sài Gòn đã để tấm biển việc tạm ngưng các đoàn tàu SE7/8, SE1/2, SNT1/2 từ ngày 30-3, nếu hành khách có vé tàu liên hệ phòng vé để đổi, trả.

Phía bên ngoài, các nhân viên xe ôm, nhân viên đẩy hàng đứng chờ khách. Thi thoảng lại có một chuyến taxi, xe công nghệ chở khách tới mua vé.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16 về cách ly toàn xã hội 15 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4, tuy nhiên tại ga Sài Gòn vẫn chưa có hoạt động cụ thể sau chỉ thị này. Đến chiều nay, ga Sài Gòn vẫn phục vụ hành khách hai đôi tàu Thống Nhất mỗi ngày.

Hiện nay, hành khách đi tàu phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 bằng việc thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. 

Xe công nghệ chở hành khách đến Ga Sài Gòn.

Xe công nghệ chở hành khách đến ga Sài Gòn.

Bảng hướng dẫn đổi, trả vé thuộc các chuyến tàu bị hủy trước đó.

Bảng hướng dẫn đổi, trả vé thuộc các chuyến tàu bị hủy trước đó.

xe om ga sai gon

Lực lượng xe ôm, xe đẩy đứng chờ khách.

Hành khách đứng cách nhau để chờ tới lượt mua vé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm