Đường từ TP.HCM về miền Tây ngày lễ thông thoáng

Từ sáng sớm cho đến gần cuối chiều nay (2-9) dòng người đi xe máy, xe cá nhân đổ về miền Tây nghỉ lễ 2-9 vẫn đông nhưng không bằng lúc chiều tối ngày 1-9. 

Cửa ngõ phía Tây TP, đoạn quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc đến cầu đi bộ số 1 có khá nhiều xe máy, xe ô tô khách lưu thông nhưng không có các loại xe tải hoạt động trong ngày 2-9 nên mặt đường khá thông thoáng

Chỉ có đoạn trước ngã ba quốc lộ 1 - Tân Kiên đến chân cầu Bình Điền là bị dồn ứ xe vì chờ chớp đèn đỏ

Đến hơn 15 giờ chiều nay (2-9) dòng xe các loại đổ về miền Tây qua cầu Bình Điền vẫn còn đông, tốc độ lưu thông qua đây có phần chậm lại vì vừa đổ dốc cầu là gặp ngay ngã tư đèn đỏ quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí

Theo CSGT trạm Tân Túc các dòng xe qua ngã tư  quốc lộ 1- Nguyễn Hữu Trí trong ngày hôm nay chỉ mất 3-5 phút chờ 1,5 đến 2 chớp đèn đỏ, trong khi ngày thường mất 5-7 phút với 2-3 chớp đèn

Trên đường dẫn lên đường cao tốc  TP. HCM - Trung Lương, đoạn từ Vòng Xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh lên đến trạm thu phí các dòng xe di chuyển khá thông thoáng, mau lẹ. Tin từ trạm thu phí cho biết đến 16 giờ chiều nay chưa xảy ra dồn ứ xe tại đây.

Theo trung tá Trần Minh Quang, trạm trưởng trạm CSGT Tân Túc, đường về miền Tây những ngày qua khá thông thoáng, tốc độ lưu thông nhanh hơn ngày thường nhưng người đi xe máy, xe ô tô không nên chủ quan trước các nguy cơ tai nạn giao thông tiềm ẩn. Trong những ngày qua và các ngày tới CSGT trạm Tân Túc sẽ có mặt 24/24 trên tuyến cửa ngõ để kiểm soát, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân

Đường thoáng, tốc độ lưu thông ở cửa ngõ phía Tây TP  tăng cao nên người dân không nên chủ quan. Lúc 9 giờ 30 sáng 2-9 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy trên đường Kinh Dương Vương , tại ngã ba với đường Tên Lửa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm