Đường sắt tung 12.500 vé đi Phan Thiết, Nha Trang dịp lễ 2-9

Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vừa thông báo, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp lễ 2-9, Công ty tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại.

Cụ thể, Công ty tổ chức chạy đôi tàu khách SNT1/SNT2, SNT4/SNT5 tuyến TP.HCM - Nha Trang chạy lại từ hôm 27-8 đến hết ngày 6-9.

Ngày 28-8, đôi tàu SQN1/SQN2 tuyến TP.HCM - Quy Nhơn cũng mở lại phục vụ hành khách đến ngày 2-9. Từ ngày 29-8 đến ngày 6-9, tàu SPT1/SPT2 tuyến TP.HCM - Phan Thiết cũng hoạt động.

Đường sắt khai thác thêm tám toa tàu hàng nhanh để phục vụ hành khách.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, các chuyến tàu từ TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại đáp ứng 12.500 chỗ cho toàn dịp lễ này, giá vé không tăng so với trước. 

Như vậy, sau những ngày ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngoài hai đôi tàu Thống Nhất, ngành đường sắt chạy thêm các tuyến tàu hàng ngày để phục vụ hành khách dịp lễ 2-9.

Hành khách đi tàu cần lưu ý: Khai báo y tế trước khi lên tàu, kiểm tra thân nhiệt tại các ga, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch hoặc xà phòng sát khuẩn (được trang bị tại nhà ga và trên tàu,...), đeo khẩu trang khi ra ga và lên tàu, hạn chế đi lại giữa các toa xe nếu không thật sự cần thiết.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đưa vào khai thác tám toa xe vận chuyển hàng hóa nhanh, nối thường xuyên và cố định cùng tuyến tàu Thống Nhất (TP.HCM - Hà Nội - TP.HCM).

Toa xe có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nối vào tàu khách Thống Nhất với những ưu điểm vượt trội như: Tốc độ kỹ thuật tối đa 100 km/giờ, tải trọng 20 tấn, thể tích 135 m³ thích hợp vận chuyển hàng nặng, hàng cồng kềnh, vận chuyển nhanh, ổn định theo hành trình tàu khách Thống Nhất, nhận vận chuyển hàng hoá từ ga đến ga - từ nhà đến nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm