Dùng ô tô đưa khách ra Bình Thuận... để đi tàu

Sự cố tàu SE1 trật bánh đã làm ngành đường sắt mất hơn 13 giờ khắc phục, khiến biểu đồ chạy đã bị thay đổi hoàn toàn. Thời điểm này mỗi ngày có khoảng 20 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn. Hai ngày qua, tàu chậm liên tục khiến cho khách tại ga Sài Gòn phải chờ đợi nhiều giờ.

Khách hàng nằm la liệt đầy nhà ga. Ảnh: HẢI LONG

Trước tình trạng trên, sáng  29-1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ dùng ôtô chở hàng trăm hành khách từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận thay vì phải ngồi chờ tàu SE22 hướng từ Hà Nội vào rước khách tại ga. Khi đó, tàu từ Hà Nội chạy vào sẽ rước khách tại Bình Thuận và trở ra Hà Nội, qua đó rút ngắn thời gian.

Hiện Công ty đã chuẩn bị 6 xe loại 45 chỗ chở hàng trăm hành khách từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận sáng 29-1. Đồng thời, xe sẽ rước khách tại các ga: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh đến ga Bình Thuận để tiếp tục hành trình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm