Đồng Nai giao 1.800 ha đất làm sân bay Long Thành

Sáng nay (20-10), UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện bàn giao hơn 1.800 ha đất cho Cảng vụ hàng không miền Nam nhằm phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1.

Bàn giao giữa ba bên

UBND tỉnh Đồng Nai cho hay thực hiện theo đúng cam kết với Chính phủ, đến thời điểm này công tác giải phóng mặt bằng khu vực 1.800 ha đã được UBND huyện Long Thành hoàn thành công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ. Đây là phần diện tích nằm trong tổng diện tích 5.000 ha để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết toàn bộ diện tích 1.800 ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được bàn giao giữa ba bên. Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao mặt bằng khu vực này bằng biên bản cho Cảng vụ hàng không miền Nam, sau đó đơn vị này bàn giao lại cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV).

“Cơ quan chức năng sẽ lập bản đồ ranh mốc khu vực 1.800 ha để phục vụ việc bàn giao mặt bằng. Sau khi bàn giao, ACV sẽ thực hiện việc xây dựng hàng rào để quản lý tốt mặt bằng” - ông Dũng cho hay.

Tại buổi làm việc với chủ tịch tỉnh Đồng Nai mới đây, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết: Thực tế tại nhiều sân bay ở nước ta cho thấy tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trong vùng dự án sân bay diễn ra phức tạp. Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng giai đoạn 1 sân bay Long Thành, Cảng vụ hàng không miền Nam sẽ giao ACV xây dựng hàng rào bao quanh sân bay ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thị sát khu vực 1.800 ha đất làm sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: VŨ HỘI

Quý II-2021 bàn giao 3.200 ha còn lại

Về công tác bồi thường, chi trả giải phóng mặt bằng, theo ông Cao Tiến Dũng, đến nay UBND huyện Long Thành đã chi trả cho 611 hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực 1.800 ha với tổng số tiền gần 1.300 tỉ đồng. Theo dự kiến, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành sẽ chi trả các đợt tiếp theo trong tháng 10 này.

Đối với khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (diện tích hơn 280 ha), ông Dũng cho hay sau gần sáu tháng thi công, đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thành để tổ chức cho người dân bốc thăm vị trí đất. Ngay sau khi bốc thăm, người dân sẽ được xây dựng nhà ở.

Ngoài diện tích khu vực 1.800 ha bàn giao ngày hôm nay, Đồng Nai cũng sẽ thực hiện bàn giao thêm khoảng 500 ha diện tích vườn cây cao su đã thanh lý (thuộc khu vực 3.200 ha còn lại) cho Cảng vụ hàng không miền Nam.

Theo ông Cao Tiến Dũng, sau khi bàn giao mặt bằng giai đoạn 1, những tháng còn lại của năm nay tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung kiểm đếm đất đai, áp giá bồi thường đối với phần diện tích còn lại (3.200 ha). Mục tiêu đến quý II-2021 sẽ bàn giao đầy đủ phần diện tích đất còn lại này.

Phấn đấu khởi công dự án đầu quý I-2021

Trước đó, tại buổi kiểm tra thực tế dự án ngày 30-9, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá: Đồng Nai đã thực hiện đúng tiến độ theo cam kết về việc thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực 1.800 ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Để đảm bảo thủ tục pháp lý cho việc khởi công một số hạng mục công trình, Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ sớm thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Đồng thời, Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị tập trung nhân lực, chủ động, tích cực đẩy nhanh tiến độ thủ tục pháp lý liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phấn đấu khởi công dự án trong đầu quý I-2021. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm