Đề xuất cải tạo đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng 19-7, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã đi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do chủ tịch UBND TP giao tại UBND quận Bình Thạnh.
Báo cáo tại buổi làm việc, bà Võ Thị Phương Uyên - Phó Chánh văn phòng UBND quận Bình Thạnh, cho biết quận Bình Thạnh đã thực hiện nhiệm vụ do UBND TP giao nhưng vẫn còn nhiều nội dung còn vướng mắc, trong đó có việc tổ chức giao thông tại các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông.

Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) thường ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh: LÊ THOA

Bà Uyên cho biết tại giao lộ Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 đã đề xuất Sở GTVT cải tạo làn xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh (hướng từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến đường Bạch Đằng) từ 3 làn thành 4 làn xe và lắp đặt bảng chỉ dẫn theo làn hướng rẽ trái - phải về Bạch Đằng, dự kiến thực hiện trong tháng 9-2017.

Tại khu vực Đài Liệt sĩ, bà Uyên cho biết Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 đã đề xuất Sở GTVT cải tạo mở rộng lòng đường, thu hẹp vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (có di dời trụ điện, cây xanh), cấm xe ô tô con theo hướng Đài Liệt sĩ rẽ trái vào hẻm 31 đường Ung Văn Khiêm.
Bà Uyên cho rằng việc ùn ứ giao thông tại khu vực này sẽ được giải quyết triệt để khi dự án xây dựng nút giao thông Đài Liệt sĩ kết hợp xây dựng hầm chui theo hướng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13, kết nối đường Chu Văn An và mở rộng đường Ung Văn Khiêm theo đúng lộ giới 30 m hoàn thành. “Tuy nhiên, dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm hiện mới đang điều tra, đo vẽ xác minh hiện trạng” - bà Uyên nói.
Tại buổi làm việc, bà Uyên cũng kiến nghị Sở GTVT sớm cấp phép thi công nâng cao độ mặt đường một số khu vực trũng tại khu vực giao lộ Bạch Đằng -Đinh Bộ Lĩnh để Trung tâm điều hành chương trình chống ngập và Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 triển khai thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm