Đầu tư hơn 650 tỉ đồng xây dựng 2 cây cầu nối Hải Dương

Ngày 16-5, UBND TP Hải Phòng phối hợp với tỉnh Hải Dương tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 cây cầu nối từ Hải Phòng sang Hải Dương, gồm cầu Quang Thanh và cầu Dinh.

Cầu Quang Thanh nối từ huyện An Lão (Hải Phòng) với huyện Thanh Hà (Hải Dương) qua sông Văn Úc. Cầu có tổng mức đầu tư hơn 398 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Trong đó, TP Hải Phòng đầu tư trên 396 tỉ đồng, tỉnh Hải Dương đầu tư 2,6 tỉ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đầu phía Hải Dương.

Đại diện TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương bấm nút khởi công cầu Quang Thanh.

Cầu Quang Thanh được xây dựng là cầu bê tông cốt thép, dài hơn 500 m, bề mặt cầu rộng 12 m với 10 nhịp, đường dẫn 2 đầu cầu tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Thời gian thi công dự kiến khoảng 15 tháng.

Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương cũng đã tổ chức khởi công xây dựng cầu Dinh nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Kinh Môn (Hải Dương) qua sông Kinh Thầy.

Dự án cầu Dinh có tổng mức đầu tư hơn 269 tỉ đồng, cũng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Trong đó, Hải Phòng chi hơn 256 tỉ đồng, Hải Dương đầu tư 12,9 tỉ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu cầu phía Hải Dương.

Khu vực xây dựng cầu Dinh bắc qua sông Kinh Thầy, nối huyện Thủy Ngyên (Hải Phòng) với thị xã Kinh Môn (Hải Dương).

Cầu Dinh là cầu bê tông cốt thép, dài gần 400 m với 7 nhịp, bề rộng mặt cầu 12 m, đường dẫn 2 đầu cầu cũng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, dự kiến xây dựng hoàn thành trong 12 tháng.

UBND TP Hải Phòng đánh giá cầu Quang Thanh và cầu Dinh khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ khắc phục khó khăn trong tham gia giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, cải thiện đời sống người dân các huyện An Lão, Thủy Nguyên với huyện Thanh Hà, thị xã Kinh Môn (Hải Dương).

Theo UBND TP Hải Phòng, việc đầu tư các cây cầu nối với tỉnh bạn sẽ tạo ra sự liên kết vùng rộng lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương lân cận.

Bắt đầu làm cầu Mỹ Thuận 2
Bắt đầu làm cầu Mỹ Thuận 2
(PL)- Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu được đầu tư 100% từ ngân sách nhà nước, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm