Danh sách các chuyến tàu còn chạy trên đường sắt Bắc-Nam

Ngành đường sắt vừa thông báo từ ngày hôm nay (30-3) đường sắt chính thức dừng tàu khách địa phương, chỉ chạy hai đôi tàu Thống Nhất để phòng dịch COVID-19.

Theo đó, tuyến đường sắt Bắc-Nam tiếp tục vận hành hai đôi tàu Thống Nhất SE3/SE4 và SE5/SE6.

Trước đó, ngành đường sắt cũng dừng nhiều đôi tàu địa phương vì không có khách. Ảnh: PLO.VN

Tàu SE5 xuất phát tại Hà Nội lúc 8 giờ 50, đến Sài Gòn lúc 18 giờ 55. Tàu SE6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 8 giờ 45, đến Hà Nội lúc 19 giờ 12. Tàu SE3 xuất phát tại Hà Nội lúc 19 giờ 25, đến Sài Gòn lúc 4 giờ 38. Tàu SE4 xuất phát tại Sài Gòn lúc 19 giờ 25, đến Hà Nội lúc 4 giờ 48.

Trước đó, Bộ GTVT có chỉ thị hạn chế vận chuyển hành khách, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 từ Hà Nội và TP.HCM đối với các địa phương.

Bộ này cũng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải đường sắt tạm dừng toàn bộ hoạt động tàu khách địa phương.

Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM chỉ được khai thác tối đa hai đôi tàu khách/ngày (hai chuyến Hà Nội đi TP.HCM và hai chuyến ngược lại).

“Trường hợp đặc biệt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, doanh nghiệp vận tải đường sắt kịp thời báo cáo Cục Đường sắt Việt Nam để được xem xét, giải quyết…” - Bộ GTVT yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm