Đáng lo ngại: Nhiều người không đeo khẩu trang ở bến xe

Ghi nhận của PV PLO sáng 28-3 tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho thấy khách đến bến xe khá thưa thớt.

Điều đáng nói là dù các cấp, các ngành đã tuyên truyền rất rõ đây là thời khắc cao điểm chống dịch COVID-19, mỗi người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay, tránh tụ tập đông người... nhưng rất nhiều người đến bến xe vẫn không có khẩu trang.

Thậm chí, chính nhân viên nhà xe, chủ một số quầy bán hàng tại bến cũng không đeo khẩu trang. Việc này hết sức nguy hại bởi bến xe là địa điểm tập trung đông người, người dân nếu bất cẩn rất có thể sẽ bị lây nhiễm bệnh. 

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong sáng nay:

Nhiều ngày nay, bến xe này luôn trong tình trạng vắng khách, trừ hôm qua lượng khách tăng

Có những hành khách ngồi chờ xe và không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách (kéo xuống cằm)

Người bán hàng tại bến xe cũng không đeo khẩu trang

Người lớn và cả trẻ em cũng không đeo khẩu trang

Một nhân viên nhà xe (áo xanh) không đeo khẩu trang phòng dịch

Bên cạnh những hành khách tuân thủ quy định thì vẫn có những người chủ quan.

Theo thông báo từ UBND TP.HCM, từ hôm nay (28-3), thành phố sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi: 

- Không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ. 

- Không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền theo Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30-9-2010 và Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ. 

- Kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24-9-2013, Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27-5-2016 của Chính phủ.

TP.HCM phát 5 triệu tờ rơi về 12 điều cần làm 

5 triệu tờ rơi nêu rõ 12 việc cần làm ngay sẽ được TP.HCM phát hành đến tận từng hộ gia đình nhằm huy động toàn TP chung tay tận dụng “14 ngày vàng” để phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó truyền tải rõ thông điệp của Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân: “Trong hai tuần tới đây, người dân TP.HCM phải sống khác: Đơn giản hơn, tiết kiệm hơn. Hãy hạn chế ra đường khi không cần thiết và chia sẻ cùng TP vượt qua thách thức này.  Nếu để lỡ “14 ngày vàng” sắp tới là chúng ta có lỗi với đất nước và không thể làm lại”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm