Cửa ngõ phía Tây TP.HCM thông thoáng cuối kì nghỉ lễ 30-4

Theo ghi nhận trên tuyến QL1A, khoảng 18 giờ người dân từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM có tăng nhưng ít xảy ra tình trạng ùn ứ. Đến khoảng 19 giờ, lượng xe tăng nhưng không đột biến.

Theo anh Nguyễn Văn Hùng (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM), từ sáng đến chiều đường hướng từ miền Tây về TP.HCM tương đối thoáng, không kẹt xe.

Do nhiều người dân phải đi làm từ hôm nay nên đã bắt đầu quay lại TP từ hôm qua, hôm nay học sinh không đi học nên buổi chiều cũng không bị kẹt xe nhiều.

Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng ban Phòng vé bến xe miền Tây cho biết, tổng lượng khách trong đợt lễ lần này dự kiến khoảng 150.000 lượt, tăng khoảng 20% so với ngày thường. Lượng khách di chuyển về TP.HCM sẽ đi nhiều trong chiều tối ngày 3-5 và rạng sáng ngày 4-5.

Giao thông trên tuyến QL1A lúc 19 giờ, lượng xe đông nhưng không đột biến.

Đoạn đường gần vòng xoay An Lạc lúc 18 giờ thông thoáng.

Theo người dân từ sáng đến chiều đường hướng từ miền Tây về TP.HCM tương đối thoáng, không xảy ra kẹt xe.

Đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương các phương tiện di chuyển chậm.

Người dân các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM để tiếp tục công việc sau kì nghỉ lễ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm