Cửa ngõ đông, tây TP.HCM lại quá tải sau 2-9

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, đông đảo người dân các tỉnh, thành đã quay trở lại TP.HCM. Theo đó, nhiều tuyến đường vốn là điểm nóng giao thông vào các ngày lễ như cửa ngõ phía tây, phía đông TP.HCM, cầu Rạch Miễu (Bến Tre) lại xảy ra tình trạng ùn ứ.

BOT Rạch Miễu xả trạm vẫn kẹt

Trên tuyến quốc lộ (QL) 60 hướng từ tỉnh Bến Tre đi TP.HCM, càng về chiều tối lưu lượng ô tô, xe tải, xe khách… mỗi lúc một đông. Để giải phóng phương tiện, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phải ngăn dòng phương tiện hướng từ Tiền Giang về Bến Tre, cho lưu thông một chiều trên cầu Rạch Miễu (khoảng 20 phút hướng Bến Tre đi TP.HCM).

Tại các nút giao thông như ngã tư An Khánh, cầu Ba Lai, cầu Rạch Chuối và cầu Rạch Miễu đều có lực lượng CSGT túc trực điều tiết dòng xe. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông nên tình trạng kẹt xe vẫn không được cải thiện.

Tại chân cầu Rạch Miễu, lực lượng CSGT ngăn dòng xe, điều tiết từng đợt xe lên cầu nhằm tránh tình trạng kẹt xe phía trên cầu. Do bị chặn hướng lên cầu Rạch Miễu nên hàng loạt ô tô, xe tải các loại xếp hàng dài trên QL60 kéo dài đến khỏi cầu Ba Lai để chờ tới đợt lên cầu này.

Trước căng thẳng áp lực về giao thông sau kỳ nghỉ lễ, ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, cho biết từ 15 giờ ngày 2-9, trạm thu phí của Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm theo yêu cầu điều tiết của CSGT.

Có điều là sau thời gian ngắn lượng phương tiện được giải phóng, dòng xe tiếp tục đổ dồn về hướng cầu Rạch Miễu, tình trạng kẹt xe tại khu vực này lại tiếp tục tiếp diễn.

Ông Nam thông tin thêm hiện nay lượng xe qua cầu Rạch Miễu tăng đột biến vào các ngày cuối tuần hay dịp lễ, tết. Ngày thường trung bình có khoảng 17.000-18.000 lượt phương tiện/ngày qua cầu này. Riêng thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ có từ trên 18.000 đến 20.000 lượt phương tiện/ngày.

Ùn ứ giao thông ở cầu Rạch Miễu (Bến Tre) sau kỳ nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Đ.HÀ

Hành khách nườm nượp xuống bến sau kỳ nghỉ lễ ở Bến xe Miền Tây. Ảnh: T.TRINH

Tuyến xe buýt số 10 đi làng đại học Thủ Đức luôn quá tải. Ảnh: T.TRINH

TP.HCM: Các bến xe tấp nập trả khách

Chiều tối 2-9 tại cửa ngõ phía đông TP.HCM, đặc biệt là các tuyến đường kết nối vào Bến xe Miền Đông có lượng xe lưu thông rất lớn. Lượng xe chủ yếu cập bến này là các tuyến xe từ Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Bình Dương, Bình Thuận… Sau khi trả khách, nhiều xe quay đầu trở lại các tỉnh để tiếp tục đón khách. Càng tối lượng khách trở về bến càng đông, các tuyến đường như QL13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã năm liệt sĩ xe cộ đông nghịt nên di chuyển rất chậm.

Tại đường vành đai 2, đường dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây càng về chiều tối lượng ô tô lưu thông theo chiều từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, các tỉnh Nam Trung bộ về TP.HCM càng tăng cao.

Tương tự, phía Bến xe Miền Tây, về chiều tối, các tuyến đường dẫn vào bến xe như Kinh Dương Vương đã nườm nượp đoàn xe khách nối đuôi nhau vào bãi trả khách. Giao thông khu vực trong các bến xe, ngoài cổng bến đều rất đông, gây ùn ứ. Các nhân viên kiểm soát tại bến xe phải rất vất vả để duy trì đảm bảo lưu thông thông suốt.

Tại bãi trả khách, nhiều ô tô cá nhân cùng với “đội quân” taxi dừng đỗ thành hàng dài đón khách khiến giao thông nhiều lúc hỗn loạn. Cùng đó, cánh xe ôm cũng xếp thành một hàng dài, nhiều tài xế còn ngang nhiên đỗ ở các ngã tư để chờ khách vừa xuống xe là chèo kéo.

Trong khi đó, nhiều chuyến xe buýt quá tải, đặc biệt chuyến xe số 10 (đi làng đại học Thủ Đức), số 2 (đi Bến Thành và các quận trung tâm), nhân viên bảo vệ phải đến điều phối cho hành khách xếp hàng để lên xe buýt.

QL1 đông, lưu thông vẫn thuận lợi

Tại Tiền Giang, chiều tối 2-9, tại khu vực ngã ba Trung Lương - nơi giao nhau giữa QL1 và QL60, lượng xe đổ dồn theo QL1 từ cầu Mỹ Thuận và QL60 về khá đông. May là tại đây không xảy ra ùn ứ giao thông, dòng xe đông vẫn di chuyển chậm.

Tại các khu vực ngã tư Đồng Tâm, Thân Cửu Nghĩa, Lương Phú (QL1, Tiền Giang) đều có lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông; nhiều phương tiện ô tô, xe tải các loại chọn hướng lưu thông trên QL1 để về TP.HCM.

Một tài xế xe tải khu vực này cho biết: “Tôi chọn đi QL1 không vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương vì lo ngại cao tốc quá tải, kẹt xe sẽ nghiêm trọng hơn”.

Lúc 15 giờ cùng ngày, đoạn dẫn từ ngã tư Đồng Tâm vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra vụ va chạm giao thông giữa mô tô và xe tải. Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ kéo dài gần 1 km. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm