‘Con đường tử thần’ ở Bình Dương

Gần ba năm trước, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khởi công xây dựng, mở rộng đường ĐT743 quy mô sáu làn xe, tổng kinh phí khoảng 1.300 tỉ đồng với mong muốn giải tỏa ùn tắc và xóa tên “con đường tử thần”. Tuy nhiên, sau lễ khởi công đến nay, việc mở rộng tuyến đường vẫn án binh bất động trong khi những tai nạn thương tâm vẫn tiếp tục xảy ra.

“Bẫy” người đi đường

Mới đây, chiều 1-6, một vụ tai nạn thương tâm lại xảy ra trên “con đường tử thần” này. Thai phụ Phạm Thị L., 27 tuổi, tạm trú Bình Dương, lái xe máy chở con gái ba tuổi đi trên đường ĐT743. Khi đến khu vực cổng Khu công nghiệp (KCN) VSIP 1 thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An thì xảy ra va chạm với xe container. Sau va chạm, xe máy bị cuốn vào gầm, cả hai mẹ con ngã ra đường, cháu bé bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Người mẹ bị bánh xe chèn qua vùng bụng khiến thai nhi bảy tháng tuổi văng khỏi bụng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, sau đó người mẹ và thai nhi bảy tháng tuổi cũng đã tử vong.

Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường này. Con đường này luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông mà báo Pháp Luật TP.HCMđã có bài phản ánh “Run rẩy đi qua “con đường tử thần” ở Bình Dương” hồi tháng 10-2017.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 1-6 khiến ba mẹ con thai phụ tử vong. Ảnh: VŨ HỘI

Tuyến đường ĐT743 dài trên 12 km, nối các KCN VSIP, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 của tỉnh Bình Dương với KCN Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đây là con đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đông Nam bộ đi qua TP.HCM và ngược lại với mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện. Với sự “tấn công” của hàng ngàn phương tiện nặng mỗi ngày, đến nay mặt đường đã bị bong tróc, gồ ghề, lượn sóng nhiều nơi; đặc biệt tại đoạn ngã tư 550 xuất hiện nhiều hố sâu ngập nước khiến người dân có thể “sập bẫy” bất cứ lúc nào.

Theo ghi nhận của PV, đường ĐT743 khá hẹp mà lượng xe quá nhiều nên tuyến đường luôn bị ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm khi hàng ngàn công nhân đổ ra đường về nhà. Dòng xe máy xen lẫn với xe tải, xe container nên giao thông ở đây lúc nào cũng rối như ong vỡ tổ. Vì vậy, gần hai năm nay tuyến đường này trở thành nỗi kinh hoàng của người dân mỗi lần lưu thông qua đây.

“Tình trạng va quẹt dẫn đến chết người trên đoạn đường này thường xuyên xảy ra. Cạnh đó, tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông cũng xảy ra như cơm bữa vào giờ cao điểm. Người dân mong muốn tuyến đường nhanh chóng được nâng cấp, mở rộng để tránh những trường hợp tai nạn đau lòng đáng tiếc xảy ra” - bà Nguyễn Thị Ba, ngụ phường An Phú, bày tỏ.

Gấp rút giải phóng mặt bằng

Ông Quản Văn Bình, Chủ tịch UBND phường An Phú, thị xã Thuận An, cho biết đoạn đường ĐT743 có lưu lượng xe nhiều, đặc biệt là xe container khiến tình hình giao thông tại đây rất phức tạp, nhiều vụ va quẹt, tai nạn chết người đã xảy ra. Tình trạng kẹt xe tại khu vực ngã sáu An Phú luôn là điểm nóng mà cả người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần phản ánh lên các cấp.

Tôi đã yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng xử lý, khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường này. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng thực hiện khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiến hành mở rộng, nâng cấp tuyến đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương TRẦN THANH LIÊM 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Thuận An, cho biết: “Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan gấp rút bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến vào cuối năm nay, còn không vào giữa năm 2019 nhất quyết phải xong để bàn giao đơn vị thi công mở rộng tuyến đường này”.

Cũng theo ông Tâm, trước mắt để giảm tải lưu lượng phương tiện lưu thông qua đường ĐT743, hiện địa phương tiến hành rà soát và chuẩn bị cho triển khai nâng cấp, mở rộng một phần đường trên các tuyến đường liên phường trên địa bàn thị xã như Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du…

“Tuyến đường ĐT743 là tuyến huyết mạch kết nối giao thông của nhiều KCN, cảng kho nên ngoài nâng cấp, mở rộng đường thì UBND thị xã Thuận An còn tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh Bình Dương nhanh chóng khảo sát và sớm xây dựng hai cây cầu vượt đoạn qua ngã sáu An Phú và ngã tư 550. Có như vậy, bài toán tai nạn, ùn tắc giao thông trên đường ĐT743 mới được giải quyết” - ông Tâm cho biết.

Liên tiếp các vụ tai nạn chết người

Vào tối 28-5, trên đường ĐT743 đoạn qua địa phận thị xã Dĩ An, Bình Dương, một người đàn ông hơn 50 tuổi đã va vào xe tải, ngã xuống đường. Lúc này chiếc xe tải đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước đó, ngày 26-5, anh NVT, ngụ Bình Dương, điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT743. Khi đến đoạn thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, xe anh T. tông trực diện vào đuôi xe container đang dừng đỗ bên đường. Sau cú va chạm mạnh, xe máy lọt vào gầm xe container khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Khuya 10-4, trên đường ĐT743 đoạn thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, anh VVB, 20 tuổi, quê Thanh Hóa, đi xe máy va chạm mạnh với xe máy của hai thanh niên chạy ngược chiều. Tai nạn làm ba người trên hai xe ngã xuống đường. Anh B. bị chấn thương nặng, tử vong tại chỗ, hai thanh niên chạy xe ngược chiều phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 15-3, cũng trên tuyến đường này, đoạn qua phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương) xảy ra va quẹt giữa xe máy và xe tải khiến thanh niên đi xe máy tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm