Cần Thơ công bố nguyên nhân sụp mố cầu Rạch Cam

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ vừa có báo cáo về việc sự cố sạt lở đường vào cầu Rạch Cam trên Đường tỉnh 918 (thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy).

Theo báo cáo, ngày 8-6 đã xuất hiện nhiều vết nứt trên mặt đường. Đến ngày 10-6, hiện tượng sạt lở bờ sông tiếp tục lan rộng ra làm lún sụp mặt đường vào cầu Rạch Cam (phía chợ). Hậu quả làm nhịp biên cầu, trụ điện trung thế cạnh bên và một số nhà dân bị sụp lún xuống sông.

Sạt lở làm sụp một bên cầu Rạch Cam khiến giao thông trên đường tỉnh 918 đoạn qua địa bàn phường Long Hòa, quận Bình Thủy bị chia cắt. Ảnh: TL

Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy trong khu vực, Sở GTVT TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành cấm luồng giao thông thủy trên tuyến sông Rạch Cam. Sở yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương tháo dỡ phần cầu cũ đã bị lún sụp nhằm đảm bảo ATGT thủy xung quanh khu vực cầu Rạch Cam. Đồng thời, phối hợp với ngành chức năng quận Bình Thủy tiến hành khắc phục sự cố, cung cấp trở lại các dịch vụ thiết yếu cho nhân dân trong khu vực xung quanh.

Cạnh đó, Sở GTVT TP cũng triển khai thực hiện thi công gói thầu nâng cấp, sửa chữa cầu Rạch Cam. Cụ thể, thay thế mố, trụ và dàn cầu hiện hữu đã xuống cấp bằng cầu dàn thép Bailey, mặt sàn thép, chiều rộng cầu 4 m, chiều dài cầu 64,5 m bao gồm ba nhịp, mỗi nhịp 21 m. Tổng mức đầu tư 7,6 tỷ đồng (nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ năm 2020).

Dự kiến thời gian thi công trong 60 ngày, kể từ ngày 15-6.

Ngành chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp xử lý sự cố. Ảnh: TL

Như PLO đã thông tin, ngày 10-6, cầu Rạch Cam bất ngờ bị sạt một bên dốc khiến giao thông trên tuyến đường tỉnh 918 - đoạn qua địa bàn phường Long Hòa, quận Bình Thủy bị chia cắt.

Ngay sau đó, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ đã ký ban hành thông báo cấm các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực này để thi công nâng cấp cầu Rạch Cam.

Lãnh đạo Sở GTVT TP Cần Thơ cho hay đối với các phương tiện xe ô tô và xe tải, Sở đã thông báo tạm thời ngừng lưu thông đoạn đường này. Còn đối với việc đi lại của bà con địa phương và học sinh, Sở đề nghị địa phương tổ chức đò ngang để đưa đón đảm bảo đi lại của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm