Cấm ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp

Theo Sở GTVT TP.HCM, Sở đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng về việc kiến nghị điều chỉnh phương án cấm ô tô lưu thông trong giờ cao điểm trên đường Nguyễn Văn Bảo (quận Gò Vấp).

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu lưu thông của người dân sinh sống trên tuyến đường Nguyễn Văn Bảo (quận Gò Vấp), Sở GTVT đã yêu cầu Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai điều chỉnh phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Văn Bảo theo phương án như sau:

Tổ chức lưu thông một chiều các loại ô tô trên đường Nguyễn Văn Bảo (đoạn từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Lê Lợi) theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Lê Lợi.

Trước đó, Sở GTVT đã cấm ô tô lưu thông hai chiều vào giờ cao điểm trên tuyến đường Nguyễn Văn Bảo (quận Gò Vấp).

Ngoài ra, kể từ ngày 9-6 đến 8-8, đường Tô Hiệu (hướng lưu thông từ đường Hòa Bình đến đường Phan Anh, quận Tân Phú) tạm thời bị chiếm dụng một phần mặt đường để thi công dự án cải tạo kênh Hiệp Tân. Do đó cấm ô tô lưu thông qua khu vực rào chắn, xe hai bánh ra vào nhà dân lưu thông trên phần đường còn lại.

Lộ trình thay thế: đường Hòa Bình - Lũy Bán Bích - Lý Thánh Tông - Tô Hiệu hoặc đường Hòa Bình - Thoại Ngọc Hầu - Phan Anh - Lý Thánh Tông (hoặc hẻm 252 Phan Anh) - Tô Hiệu. Hướng lưu thông từ đường Phan Anh đến đường Hòa Bình: Tổ chức lưu thông hai chiều xe hai bánh, một chiều ô tô theo hướng từ đường Phan Anh đến đường Hòa Bình. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm