BOT Sóc Trăng: Kiên trì trò “cút bắt”

Sáng nay, 9-1, BOT Sóc Trăng tiếp tục diễn ra cảnh ùn tắc cục bộ, thời gian ngắn. Tài xế vẫn phản đối việc thu phí, trong khi nhà trạm quyết giữ lối ứng xử mềm dẻo, thu được ai thì thu, kẹt xe quá thì cho xả trạm.

 BOT Sóc Trăng chỉ ùn tắc cục bộ, không nghiêm trọng trong sáng 9-1.

Đó là diễn biến tại trạm thu phí Sóc Trăng tiếp nối từ chiều hôm qua, lúc 16 giờ 30 ngày 8-1, ngay sau cuộc họp báo tại Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng giữa lãnh đạo BOT Sóc Trăng, đại diện Bộ GTVT, chính quyền tỉnh Sóc Trăng và báo chí.

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT BOT Sóc Trăng, khẳng định sẽ tiến hành thu phí trở lại lúc 16 giờ 30 và sẽ ứng xử mềm dẻo, đúng pháp luật với mọi tình huống phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT BOT Sóc Trăng (đứng), khẳng định sẽ ứng xử mềm dẻo, đúng pháp luật với mọi tình huống phức tạp.

Việc thu phí trở lại ổn định được gần 2 tiếng đồng hồ, đến 18 giờ 30 tối 8-1 bắt đầu xuất hiện những tài xế dừng xe, thắc mắc việc thu phí của trạm này.

Có mặt tại khu vực điều hành của Ban quản lý trạm, chúng tôi nghe người quản lý chỉ đạo qua bộ đàm “căng quá thì xả, cứ vậy mà làm”.

Ngay liền đó, trạm xả. Toàn bộ nhân viên thu phí rút về khu vực điều hành. Khi đám đông chờ lâu không thấy thu phí, rút đi thì trạm lại tổ chức thu.

Sáng nay, 9-1, vẫn cảnh thu, "căng thì xả" tiếp tục diễn ra. Một số tài xế cố tình "cố thủ" dù trạm không thu phí, gây ùn tắc. Nhưng không bác tài nào dám kéo dài thời gian cự cãi, do sợ bị xử lý vì gây cản trở giao thông kéo dài. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm