Bốn điểm xe khách được dừng đỗ trên quốc lộ 1A qua Bình Thuận

Ngày 28-6, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký báo cáo kết quả rà soát, xác định vị trí trạm dừng đỗ cho các tuyến ô tô khách liên tỉnh dọc quốc lộ 1A.

Trạm dừng chân Hưng Thịnh

Cụ thể, 4 trạm này gồm: Trạm xăng dầu số 4 (km1613 thuộc thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận; Trạm xăng dầu Thắng Lội (km1623 Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận); Trạm dừng chân Hưng Thịnh (km1710, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và Trạm xăng dầu Hàm Tân (km1751, thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận).

Trạm xăng dầu Thắng Lợi

Trước đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Công an và Sở GTVT tỉnh phối hợp kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển hành khách đi qua địa bàn tỉnh; đồng thời khảo sát các vị trí đặt trạm dừng đỗ trên QL1A.

Trạm xăng dầu Hàm Tân

Bốn địa điểm này làm nơi dừng chân cho các phương tiện vận chuyển hành khách đi qua tỉnh được dừng, đổ xăng, ăn uống, vệ sinh... Công an địa phương có các điểm dừng chân chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu các chủ cơ sở cam kết chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ. Lực lượng CSGT tỉnh dừng và yêu cầu chủ, tài xế các phương tiện vận chuyển hành khách khai báo trường hợp có đón, trả khách tại địa phương; làm rõ nơi đón trả khách, số lượng, thông tin khách được đón trả... Sau đó thông báo cho Công an địa phương để phục vụ công tác kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm