Bến xe vẫn vắng vẻ ngày đầu bỏ giãn cách hành khách

Ghi nhận của PV PLO, từ bên trong lẫn bên ngoài bến xe đều vắng vẻ. Một số xe xuất bến với lượng khách không đầy mặc dù đã được bỏ giãn cách hành khách trên xe.

Khu vực sảnh chờ để lên xe, chủ yếu hành khách đi các chặng ngắn như Bình Thuận, Ninh Thuận, Phan Rang, Tây Nguyên,... còn các chặng dài dường như vắng khách. 

Một nhà xe tuyến bến xe miền Đông-Tuy Hòa cho biết, Bộ GTVT đã cho phép bỏ giãn cách hành khách trên xe là tin vui để tháo gỡ khó khăn hiện tại cho nhà xe vì những ngày trước xe toàn chạy bù lỗ, duy trì để giữ khách.

"Tuy nhiên, lượng khách có nhu cầu di chuyển những ngày này rất vắng so với mọi năm. Mỗi xe chỉ ở mức trung bình 17 hành khách/xe." - nhà xe này thông tin.

ben-xe-vang-ve-do-bo-gian-cach-2

Ngày đầu bỏ giãn cách trên các phương tiện vận tải khách, từ ngoài vào trong bến xe miền Đông đều vắng vẻ hành khách.

ben-xe-vang-ve-do-bo-gian-cach-3

Nhiều xe khách đang trong tình trạng chờ khách lên xe.

ben-xe-vang-ve-do-bo-gian-cach-4

Các chặng ngắn tại bến xe có nhiều hành khách ngồi chờ lên xe.

ben-xe-vang-ve-do-bo-gian-cach-5

Khu vực trả khách cũng lác đác xe vào bến, nhiều xe chỉ chở tối đa 50% lượng khách.

ben-xe-vang-ve-do-bo-gian-cach-6

Khu vực bán vé cũng khá vắng vẻ

ben-xe-vang-ve-do-bo-gian-cach-7

Bãi xe buýt vào sáng ngày 7-5.

ben-xe-vang-ve-do-bo-gian-cach-8

Không xảy ra tình trạng ùn ứ vào ngày đầu bỏ giãn cách hành khách tại khu vực bãi xe buýt.  

Trước đó, Bộ GTVT cho rằng, tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam cơ bản được kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đã giảm (20 ngày qua Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng). Nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và đảm bảo phòng dịch, Bộ GTVT thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách (xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu thủy...). Thời gian áp dụng từ ngày 7-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm