Bến xe Cần Thơ vắng vẻ sau lệnh tạm dừng đi, đến 39 địa phương

Theo Công ty bến xe tàu phà Cần Thơ, hiện tại bến xe trung tâm chỉ còn 3/80 tuyến còn hoạt động sau Thông báo tạm dừng vận tải hành khách đi, đến 39 tỉnh, thành của Sở GTVT TP.

Ghi nhận trong chiều 3-6 tại Bến xe trung tâm TP, khác với cảnh nhộn nhịp hàng ngày mà thay vào đó là cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Nhiều nhà xe đã đóng cửa dừng hoạt động, ngay cả những nhà xe lớn như Phương Trang, Thành Bưởi,.. cũng rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách do hầu hết các tuyến đều đang tạm dừng.

Bến xe trung tâm TP Cần Thơ vắng tanh sau ba Thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến 39 tỉnh, thành phố của Sở GTVT TP. Ảnh: CHÂU ANH

Một tài xế chạy tuyến Cần Thơ – Cà Mau chia sẻ mỗi chuyến trên xe chỉ hai, ba người khách, chạy chuyến nào cũng lỗ tiền xăng. Thế nhưng, cũng phải ráng chạy vì: “còn chạy cũng còn kiếm được cơm qua bữa”.

“Từ đó giờ đi xe cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh bến xe vắng như thế này, đây là lần đầu tiên” – bà Nguyễn Ngọc Bích (ngụ tỉnh Bạc Liêu), bày tỏ.

Ông Nguyễn Đình Sửu, Phó Tổng Giám đốc công ty bến xe tàu phà Cần Thơ, cho biết thực hiện theo Thông báo của Sở GTVT TP Cần Thơ, hiện tại bến xe trung tâm chỉ còn hoạt động ba tuyến cố định là Cà Mau, Bến Tre và Châu Đốc. Lượng khách qua bến hiện nay còn rất ít, giảm 60 đến 70% lượng khách so với ngày thường.

Theo Sở GTVT TP, hiện toàn TP chỉ còn bến xe khách trung tâm TP còn hoạt động, tuy nhiên lượng khách rất ít. Riêng bốn bến còn lại là Phong Điền, Ô Môn, Cờ Đỏ và Thốt Nốt đều dừng hoạt động, do các tuyến cố định ở bốn bến này đều trong thông báo tạm dừng của sở.

“Đợt dịch trước Sở GTVT thực hiện theo Chỉ thị 16 nên thông báo tạm dừng 100% hoạt động vận chuyển hành khách, kể cả vận chuyển hành khách công cộng.  Lần này, sở chỉ tạm dừng 39 tuyến đến 39 tỉnh thành, các tuyến còn lại vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thế nhưng thực tế, bà con cũng đã có y thức cao nên hạn chế đi lại, dẫn đến bến xe vắng khách” – Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT TP Cần Thơ) thông tin thêm.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chiều 3-6:

Hiện trên địa bàn TP Cần Thơ chỉ còn bến xe trung tâm hoạt động, các bến còn lại đều đã tạm dừng.

Sau ba Thông báo tạm dừng vận tải hành khách đi, đến 39 tỉnh, thành phố, bến xe trung tâm còn 3/80 tuyến cố định hoạt động.

Nhà chờ của bến xe trung tâm TP Cần Thơ vắng hơn ngày thường.

Các nhà xe lớn cũng trong hoàn cảnh vắng khách.

Ba tuyến cố định còn phương tiện hoạt động là Cần Thơ đi Cà Mau, Bến Tre, Châu Đốc và ngược lại.

Chuyến xe cuối cùng trong ngày từ Cần Thơ đi An Giang.

Chuyến xe cuối cùng trong ngày của nhà xe Phương Trang đi Cà Mau.

Danh sách 39 tỉnh, thành tạm dừng vận tải hành khách đi, đến TP Cần Thơ

- Từ 0 giờ ngày 31-5, Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Cần Thơ đi, đến 31 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nam, Hưng Yên, Điện Biên, Hà Nội, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Từ 12 giờ ngày 1-6, Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Cần Thơ đi, đến tỉnh Trà Vinh.

- Từ 12 giờ ngày 2-6, Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Cần Thơ đi, đến bảy tỉnh, gồm: Đồng Tháp, Tây Ninh, Gia Lai, Ninh Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Nam Định. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm