Bến Tre xin Tổng cục đường bộ hỗ trợ 3 phà 100 tấn

Mới đây, vào ngày 28-10, UBND tỉnh Bến Tre có văn bản gửi Tổng cục đường bộ kiến nghị hỗ trợ 3 phà 100 tấn để hoạt động tại bến phà Tân Phú trên QL57B. Lý do là các phà tại phà Tân Phú sắp được điều chuyển về phục vụ tại bến phà Rạch Miễu tạm.

Trước đó vào tháng 3-2020 Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ đã có văn bản chấp thuận cho tỉnh Bến Tre xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian chờ xây cầu Rạch Miễu 2.

Bến phà Tân Phú trên QL57B hiện nay. Ảnh: Đ.Hà

Hiện nay Sở GTVT tỉnh Bến Tre đang gấp rút thi công dự án xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm. Bến phà Rạch Miễu tạm này được xây dựng tại bến đò Song Thuận (nối xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang với xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre) cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 10 km.

Phía Tiền Giang sẽ nối vào đường tỉnh 864, phía Bến Tre nối vào Quốc lộ 57B (đường tỉnh 884 cũ). Tổng kinh phí thực hiện toàn dự án khoảng 100 tỉ đồng. Dự kiến bến phà này hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác trước Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.

Đồng thời tỉnh Bến Tre sẽ điều động 3 phương tiện phà 100 tấn từ bến phà Tân Phú sang bến phà Rạch Miễu tạm để hoạt động giải quyết ùn tắc giao thông cho cầu Rạch Miễu hiện hữu trong thời gian chờ xây cầu Rạch Miễu 2. Khi đó bến phà Tân Phú không còn phương tiện phà để hoạt động.

Để thuận lợi cho việc quản lý, vận hành và khai thác bến phà Tân Phú trên tuyến QL57B trong thời gian tới, UBND tỉnh Bến Tre kiến nghị Tổng cục đường bộ hỗ trợ 3 phà về bến phà Tân Phú để có đủ thời gian chuẩn bị và kịp thời đưa vào khai thác phục vụ đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm