Bàn giao mặt bằng để mở rộng hầm Hải Vân 2 trước 15-7

Dự án mở rộng hầm lánh nạn với quy mô bốn làn xe và mở rộng cầu, đường dẫn quy mô bốn làn xe dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2020.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 6-2018, khối lượng thực hiện hạng mục thi công cầu và đường dẫn hầm Hải Vân 2 đoạn phía Bắc (thuộc địa phận Thừa Thiên-Huế) mới đạt khoảng 25%, chậm khoảng 13% so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân do không có mặt bằng sạch để thi công. Trước thực tế này, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu UBND huyện Phú Lộc phải bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư tổ chức thi công trước ngày 15-7.

Từ khi triển khai thi công đến nay, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ba lần gia hạn việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Nguyên nhân chậm bàn giao mặt bằng là do một số hộ dân cản trở thi công vì cho rằng không được chủ đầu tư hỗ trợ bồi thường một vụ nuôi cá lồng trên đầm Lập An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm