Giám đốc sân bay Vân Đồn nói về nhân viên bị nhiễm COVID-19

Sau vụ việc một nhân viên an ninh hàng không (bệnh nhân 1553) làm việc tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn, Quảng Ninh bị nhiễm COVID-19,  trao đổi nhanh với phóng viên PLO, ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và hiện chưa biết rõ nguồn lây nhiễm từ đâu nên trong vòng 24 tiếng, cảng tạm ngưng khai thác các chuyến bay đi/đến Vân Đồn. Đồng thời, cảng lên phương án để xin ý kiến nhà chức trách tạm ngưng khai thác thời gian lâu hơn.

Cạnh đó, cảng khẩn trương tiến hành các biện pháp khử trùng trên diện rộng, yêu cầu 100% nhân viên xét nghiệm COVID-19.

Người đứng đầu sân bay Vân Đồn cho biết kiến nghị dừng các chuyến bay đi/đến lâu hơn. Ảnh: VĐ

Ông Sáu thông tin nhân viên an ninh làm việc tại cảng bị nhiễm COVID-19, làm nhiệm vụ bộ phận giám sát hình ảnh camera ở sân bay. Người này là nhân viên thuộc biên chế của Cảng Nội Bài, Hà Nội, được cảng thuê làm việc tại cảng Vân Đồn từ khi sân bay đưa khai thác.

Người đứng đầu sân bay Vân Đồn thông tin thêm bệnh nhân 1553 không tham gia làm nhiệm vụ chuyến bay giải cứu. Trước đó, thống kê trên trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Bộ Y tế cho thấy, chuyến bay có ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 cuối cùng hạ cánh tại sân bay Vân Đồn vào ngày 31-12-2020.

Theo ghi nhận của PLO, kể từ khi bùng phát dịch, sân bay Vân Đồn đã tiếp nhận cả trăm chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Sân bay này tổ chức quy trình tiếp nhận các chuyến bay chặt chẽ, đảm bảo an toàn do khâu đưa khách xuống máy bay đi cách ly diễn ra ngoài khu vực riêng, thay vì đưa vào cảng.

Biện pháp này giúp hạn chế tiếp xúc và khoanh vùng khử trùng các chuyến bay, phương tiện thuận lợi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm