Giá vé máy bay tăng nhẹ sau khi các hãng tăng tần suất bay

Sau khi nhà chức trách hàng không nới lỏng các chặng bay nội địa, tần suất khai thác của các hãng vẫn còn giới hạn một số chuyến nhất định.

Theo đó, lượng vé các hãng tung ra trên các kênh trực tuyến, đại lý và website dồi dào hơn với nhiều dải giá khác nhau tùy thời điểm bay. 

Theo khảo sát nhanh của PLO, từ ngày 22-4, giá vé đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, từ ngày 24 đến 30-4, giá vé đã có chiều hướng tăng nhẹ trở lại trên một số chặng bay.

Cụ thể, chặng TP.HCM - Hà Nội, giá vé phổ biến 1,1-1,3 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí). Chặng bay này cũng có vé dải giá cao từ 5 triệu đến hơn 7 triệu đồng, nếu tính thêm thuế, phí gần 7 triệu đồng thuộc hạng thương gia.

Chiều ngược lại, Hà Nội đi TP.HCM, dải giá vé cao hơn một chút, từ 1,1 triệu đến 1,6 triệu đồng. Trước đó, trên hệ thống vé trực tuyến từ ngày 22 đến 26-4, dải giá thấp gần 900.000 đồng/vé; dải giá cao từ 1,1 triệu đến 2,4 triệu đồng/vé. 

Cùng với tần suất khẩu thác tăng lên, lượng vé máy bay nội địa tung lên các kênh bán vé truyền thống và trực tuyến nhiều hơn. Ảnh: AN NHIÊN

Chặng bay TP.HCM đi Đà Nẵng hai ngày trước có giá dao động từ 279.000 đến 1,8 triệu đồng thì đến hôm nay, giá vé đẩy lên cao hơn: 1,2-1,8 triệu đồng. Tuy nhiên, trên chặng bay này cũng ghi nhận còn vé giá rẻ khoảng 800.000 đồng. 

Về tình trạng vé, có sự biến động dù các hãng đã tung ra nhiều hơn do giai đoạn giãn cách xã hội. Đại lý cho biết dù các hãng tăng tần suất khai thác nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Cầu cao hơn cung nên giá vé liên tục biến động từng giờ, có thể ngày hôm trước vài trăm ngàn nhưng qua hôm sau lên tiền triệu là bình thường. 

Đáng chú ý, đánh dấu việc trở lại với bầu trời, VietJet ưu đãi giá vé 9.000 đồng (chưa gồm thuế, phí) với tất cả các chặng bay nội địa mở bán trên website của hãng từ ngày 23 đến 25-4 trong khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ hàng ngày. 

Tương tự, Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình bay đồng giá 99.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí 579.000 đồng/chiều) cho tất cả hành trình nội địa.

Hãng này lưu ý: Chương trình này chỉ áp dụng cho khách có vé mua trên website hoặc ứng dụng di động của hãng từ ngày 24 đến 30-4, có hành trình trong giai đoạn từ 6-9-2020 đến 21-2-2021. Trong đó, vé có các điều kiện kèm theo về hoàn vé, đổi vé và thời gian khởi hành. 

Vé máy bay đảo chiều hạ nhiệt
Vé máy bay đảo chiều hạ nhiệt
(PLO)- Từ ngày 23 đến 26-4, giá vé trên các kênh trực tuyến giảm khá sâu và số lượng chuyến bay khai thác trên chặng này cũng thể hiện đồng loạt tăng tần suất khai thác.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

(PLO)- Nhằm khai thác nước hiệu quả và có giải pháp vận hành hồ chứa hợp lý nhất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp các sở ngành địa phương tổ chức Hội nghị công tác phối hợp điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô năm 2024.

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

(PLO)- Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và cao điểm hè, các công ty du lịch thường "ôm" lượng vé máy bay lớn cho khách đoàn, do vậy giá vé còn lại trên hệ thống bị đẩy lên cao.

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

(PLO)- Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và 20 năm Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.