Giá tàu tham quan Chợ nổi Cái Răng tăng 20% dịp Tết

Sáng 3-2, ông Ngô Tấn Khải, Trưởng bến Cảng du lịch Ninh Kiều thuộc Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ cho biết từ ngày 3-2 đến ngày 10-2 (nhằm ngày 29 đến 6 Tết) vé tàu khách chạy tuyến cố định và tham quan chợ nổi Cái Răng sẽ tăng lên 20%.

Cảng du lịch Ninh Kiều

Theo ông Khải, giá vé tăng là để phụ thu thêm. Cảng du lịch Ninh Kiều có khoảng 150 phương tiện phục vụ khách tham quan chợ nổi Cái Răng và 10 tàu cao tốc chạy tuyến cố định nhưng dịp Tết Nguyên đán lượng khách tham quan chợ nổi ít hơn so với ngày thường và các dịp lễ khác, chỉ đạt phân nửa công suất tàu. Tàu cao tốc chạy tuyến cố định vào mùng 1 Tết cũng chỉ chạy 1 chuyến.

Bên cạnh đó, giá vé xe điện phục vụ khách du lịch theo tour cũng tăng thêm 100.000đồng/chuyến từ Mùng 1 đến Mùng 3 tết. Riêng tour tham quan cố định không thay đổi.

Cụ thể, tour Bến Ninh Kiều - Làng Mỹ Khanh 1, Thiền Viện Trúc Lâm 500.000 đồng/chuyến; tour Bến Ninh Kiều - mộ Thủ khoa Huân có giá 300.000 đồng/chuyến;…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm