Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Lên ray toa tàu đầu tiên

Clip cẩu thành công đầu tàu 35 tấn lên đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

Khoảng 22h30 đêm qua (20-2), khu vực ga La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội) công tác chuẩn bị trước khi đưa toa tàu lên ray đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) được tiến hành.

Nhiều lực lượng như CSGT, Thanh tra Giao thông, Công an phường... đã có mặt để làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Nhiều người dân đứng dọc bên đường từ rất sớm, háo hức chờ đợi.

Phía bên trong công trường, các công nhân đang gấp rút chuẩn bị những phần việc cần thiết.  

Mặc dù quãng đường đi từ chỗ đỗ đến khu vực cẩu chỉ khoảng 2 km. Nhưng  xe đầu kéo chở tàu di chuyển mất khoảng 1 giờ đồng hồ. 

Các công tiến hành buộc cáp vào thân tàu...

Mọi chi tiết đều được xem kỹ lưỡng, phải đảm bảo không được để sai sót xảy ra.

Được biết, mỗi đầu máy khoảng 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m mét.

Riêng toa chở khách nặng 32 tấn. 

Toa tàu đang từ từ được cẩu nâng lên, và được các công nhân điều chỉnh cho hợp lý nhất.

Mặc dù mưa, nhưng nhiều người dân vẫn đội áo mưa để chứng kiến việc cẩu tàu lên ray.

Công việc được giám sát chặt chẽ.

Việc cẩu các toa tàu lên cầu cạn sẽ được thực hiện bằng cẩu loại 250 tấn. 

Cần chính 51,8m; bán kính hoạt động từ 10,8m đến 12m ứng với trọng lượng mã hàng tương ứng từ 84,5 tấn đến 79,5 tấn, để cẩu lắp đoàn tàu.

Đến khoảng gần 3 giờ sáng nay, toa tàu đầu tiên đã được cẩu thành công lên ray đường sắt trên cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm