Đường phòng hộ đê biển tây Cà Mau sụp sâu 2 m, dài 120 m

Ngày 18-2, ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp  tỉnh Cà Mau xác nhận vừa xảy ra một vụ sụp lún đường bê tông trên đê biển tây của tỉnh này. 

Hiện trường đoạn đường vừa bị sụp lún sáng nay. Ảnh: CTV

Theo báo cáo nhanh từ UBND xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, vụ sụp lún đường xảy ra lúc 2 giờ sáng hôm nay, 18-2-2020. Xã này ghi nhận đoạn lún dài khoảng 120 m, vị trí lún sâu nhất 2 m. 

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Cà Mau đã cử đoàn xuống hiện trường vụ sụp lún nói trên. 

Được biết đường bê tông kiên cố đê biển tây Cà Mau có chiều dài 14,6 km, qua địa bàn hai huyện U Minh và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Vốn đầu tư con đường này hơn 150 tỉ đồng, được khởi công xây dựng từ năm 2016, hoàn thành từng phần từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2018.

Đoạn vừa bị lún nói trên được hoàn thành vào cuối năm 2018, do một số doanh nghiệp liên doanh đến từ miền Bắc thi công. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm