Đường dây 500kV chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ

Cơn bão số 4 xảy ra từ ngày 16 đến 20-8, kèm theo ảnh hưởng của rãnh thấp trên cao kết hợp đợt gió mùa Đông Bắc từ ngày 27 đến 30-8 đã gây mưa lớn trên diện rộng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên… gây sạt lở nặng nề một số vị trí đường dây 220 kV và 500 kV.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết một số vị trí chịu ảnh hưởng nặng nề như: Đường dây 220 kV Nho Quan - Phủ Lý, đường dây 500 kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan, đường dây 500 kV Sơn La - Hiệp Hòa…

Hiện nay, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời các vị trí bị ảnh hưởng do cơn bão số 4 và hoàn lưu gây mưa lớn liên tiếp cho các vị trí đã bị sạt trượt nặng. Đối với các vị trí sạt lở nhẹ, PTC1 đã chỉ đạo các đơn vị chủ động tổ chức khắc phục ngay hoặc lập phương án đưa vào sửa chữa thường xuyên để khắc phục xử lý…

Dưới đây là hình ảnh công nhân EVNNPT khắc phục sự cố do mưa bão tại các đường dây, trạm biến áp:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm