Dự án lấn sông Hoài, Hội An lại được điều chỉnh quy hoạch

Ngày 11-2, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ, cập nhật quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) tổng mặt bằng dự án công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” tại phường Cẩm Nam (TP Hội An).

Đây là dự án từng gây bức xúc dư luận vì nó án ngữ, chặn ngay giữa dòng sông Hoài.

Công viên ấn tượng Hội An trên cồn giữa sông Hoài. Ảnh: TN

Theo quyết định này, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt quy hoạch điều chỉnh nhiều hạng mục trên đảo như: Bỏ các hạng mục câu lạc bộ (422,7 m2); tháp (28,3 m2); giảm hạng mục nhà hàng (1.017 m2) bố trí mới cụm nhà làng quê phong cách Việt (317,2 m2); điều chỉnh diện tích văn phòng 674,4 m2 tăng lên 798,5 m2; các hạng mục khu phố thương mại được gỡ bỏ hoặc giảm diện tích…

Theo quy hoạch mới được phê duyệt, chỉ tiêu chiều cao xây dựng vẫn không thay đổi, nhà hát ngoài trời vẫn giữ nguyên mức tối đa 16,5 m. Các hạng mục còn lại tối đa hai tầng (chiều cao tối đa 10,5 m). Còn về chỉ tiêu mật động xây dựng gộp giảm từ 23,7% xuống 19,81%.

Dự án này được xây dựng trên cồn nổi lên giữa sông Hoài. Khi thực hiện dự án, nhiều người dân và cán bộ Hội An từng phản đối rất nhiều lần về dự án này. Bởi dự án đã phá bỏ vẻ đẹp nguyên vẹn của cồn cát.

Đồng thời, người dân Hội An yêu cầu phải điều chỉnh chiều cao dự án. Tuy nhiên, đến nay chiều cao tối đa của dự án vẫn không được điều chỉnh.

Dự án công viên "ấn tượng Hội An". Ảnh: TN

Bên cạnh đó, vào mùa lụt, nước lũ chảy về sông Hoài dâng cao băng thoát qua cồn. Khi dự án này xây dựng bờ kè lấn ra mặt sông sẽ cản trở dòng chảy. Do đó, dòng nước sẽ bị xé đôi chảy dọc hai bờ sông và tràn vào khu dân cư.

Ngoài ra, công trình còn tác động đến hệ sinh thái hạ lưu, nơi có nhiều lưu vực khu dự trữ sinh quyển thế giới được bảo tồn nghiêm ngặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm