Đơn vị thi công cầu đường sắt Bình Lợi bị làm khó?

Ngày 27-6, ông Hoàng Tuấn Khoát, Phó giám đốc Ban QLDA 7 (chủ đầu tư) dự án cầu đường sắt Bình Lợi, cho biết dự án đã đạt trên 90% khối lượng công trình và sẽ cố gắng hoàn thiện đúng tiến độ. Cụ thể, cuối tháng 7-2019 sẽ tiến hành thông cầu, tháng 8 sẽ cho tàu chạy trên cầu đường sắt Bình Lợi.

Dự án cầu đường sắt Bình Lợi đang nỗ lực thi công để hoàn thiện đúng tiến độ. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tuy nhiên, ông Khoát cho rằng hiện nay đơn vị đang gặp một số khó khăn, trong đó là việc người dân phía phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức cố tình cản trở khi đơn vị thực hiện lắp nhịp dầm còn lại. 

Trước những khó khăn này, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND quận Thủ Đức, Sở GTVT hỗ trợ đơn vị để hoàn thiện công trình đúng tiến độ. Ông Khoát cho rằng phía đầu cầu Thủ Đức vốn làm bãi đất trống, là đất công song lâu nay người dân vẫn sử dụng vào mục đích riêng. Khi công trình thi công thì họ quyết liệt phản đối.

Ngoài ra, dự án vẫn đang gặp một số khó khăn vướng mắc như mặt bằng thi công chật hẹp do phạm vi thi công nằm trong khu vực đông dân cư, lưu lượng người tham gia giao thông đông nên việc bố trí máy móc rất khó khăn, nhiều hạng mục chỉ triển khai thi công vào ban đêm.

Hiện đơn vị cũng đang triển khai lắp tà vẹt và ray đường sắt khi có mặt bằng, dự kiến hoàn thành phần ray trong tháng 7. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm