Dỡ bỏ 7 thủy đài khổng lồ ở Sài Gòn

UBND TP.HCM đã chấp thuận cho các đơn vị chức năng tháo dỡ bảy thủy đài khổng lồ từ lâu không còn sử dụng. Đó là các thủy đài nằm trên đường Ba Tháng Hai (quận 10), Lê Đại Hành (quận 11), Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh), Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), Hoàng Diệu (quận 4), Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp), Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp). Riêng thủy đài hình nấm cạnh Công trường Quốc tế, quận 3 được giữ lại làm di tích lịch sử.

Các thủy đài khổng lồ này cao khoảng 30 m, công suất chứa 1.200-8.500 m3 nước. Cả tám thủy đài đều được xây trước năm 1975, bị bỏ hoang từ lâu và có dấu hiệu xuống cấp gây nguy hiểm cho cư dân xung quanh.

Hai thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng, quận 1 có kiến trúc và kích cỡ tương tự nằm cạnh nhau và bao xung quanh là nhiều nhà dân.

Chiều 15-12, các công nhân đã tháo dỡ xong phần mái của một thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng, quận 1. Ảnh: H.GIANG

Trong những ngày qua, cơ quan chức năng bắt đầu tháo dỡ trước thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng, quận 1. Thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh đang được dựng giàn giáo để bắt đầu tháo dỡ từ tuần sau, sau đó lần lượt tới các thủy đài còn lại.

Theo ghi nhận, tới chiều 15-12, các công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 1 đã tháo dỡ xong phần mái của thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng, quận 1.

Anh Trần Ngọc Hùng, chỉ huy trưởng công trình tháo dỡ thủy đài, thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 1, cho biết các thủy đài phần lớn đều nằm xen kẽ giữa khu dân cư nên việc tháo dỡ sẽ phải rất cẩn thận, không để bê tông rơi xuống nhà dân. Việc tháo dỡ dự kiến tiến hành trong khoảng ba tháng. Trước tiên các công nhân phải dùng khoan máy, búa tạ đập phần mái, sau đó dùng máy cắt thân thủy đài thành từng mảng và cán nát đưa theo máng xuống đất.

“Hơn 10 công nhân tích cực đập và khoan liên tục trong hơn ba ngày qua mới xong phần mái thủy đài. Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ tháo dỡ phần thân thủy đài” - một công nhân chia sẻ.

Các thủy đài sau khi được tháo dỡ sẽ làm hồ chứa nước ngầm và phục vụ công tác PCCC trên địa bàn.

Ngày 1-12, UBND quận 1 cùng UBND phường Bến Thành đã tiến hành di dời 12 hộ dân có nhà lụp xụp, sống và buôn bán dưới chân hai thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng để chuẩn bị tháo dỡ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm