Đầu tháng 4, Sài Gòn đổ mưa to kèm sấm sét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết mưa bắt đầu xuất hiện từ 14 giờ ngày 1-4, lượng mưa từ 10-20 mm. Tại TP HCM, mưa diễn ra trên diện rộng và khu vực trung tâm TP là nơi có mưa lớn, đồng thời xảy ra lốc và gió xoáy có thể gây nguy hiểm cho người đi xe máy. Nguyên nhân gây mưa lớn đổ xuống là do va chạm giữa áp thấp và áp cao gây ra hiện tượng nhiễu động. Đây được xác định là cơn mưa trái mùa và đã được dự báo cách đây vài ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cuối tuần, Nam Bộ sẽ có ngày dịu nắng khi nhiệt độ hạ xuống còn 31-34 độ C, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh.
Riêng tại TP.HCM, ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65%-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Đầu tháng 4, Sài Gòn đổ mưa to kèm sấm sét ảnh 1
Nhiều khu vực tại TP.HCM trời bất ngờ đổ mưa to kèm theo sấm sét

Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ trời rét kèm mưa diện rộng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Đêm qua và hôm nay sẽ là khoảng thời gian miền Bắc rét nhất đợt. Đêm qua, nhiệt độ khắp miền Bắc phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-16 độ, những điểm núi cao còn xuống dưới 10 độ C.
Tuy nhiên từ trưa, chiều nay mưa cơ bản chấm dứt, trưa chiều có nơi còn có khoảng nắng nhưng nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng không nơi nào quá 22 độ C, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) ở mức 19 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc nhiệt độ nhỉnh hơn chút, như TP Sơn La (Sơn La), TP Lào Cai(Lào Cai) 21 độ C, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) 24 độ C, Tam Đường (Lai Châu) 25 độ C.
Tại thủ đô Hà Nội, hôm nay ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65%-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.
Tuy nhiên, từ mai, nhiệt độ sẽ nhích dần đều, có thể lên mức 27 độ C vào thứ Ba tuần tới, sau đó tăng dần lên mức 29-30 độ C vào cuối tuần.
Riêng tại miền Trung, khi khí lạnh tiếp tục dồn xuống sẽ khiến mây dông khu vực này phát triển mạnh, mưa rào trút khắp từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, đi kèm với dông sét, tố lốc.
Trong đêm qua và hôm nay, khi khí lạnh xuống sâu hơn, vùng có mưa sẽ mở rộng tiếp đến Quảng Ngãi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ C, các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế ở mức 23-25 độ C.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm