Đà Nẵng: Xây dựng trái phép nhiều đến mức phải đổi quy hoạch

Chiều 30-5, UBND TP Đà Nẵng họp thường kỳ tháng 5. Tại đây, Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chia sẻ nhiều câu chuyện nhức nhối đến mức ngỡ ngàng về lực lượng quy tắc đô thị (QTĐT) và quản lý trật tự xây dựng.

Nhức nhối quy tắc đô thị

Nhắc lại vụ việc QTĐT quận Hải Châu bị tố vòi vĩnh thời gian qua, ông Thơ kể: "Gần tháng trước tôi nhận được email của em bé, hình như là bé gái, kể lại cảnh mấy chú QTĐT suốt ngày lội ngang lội dọc hành tội bà mẹ của nó bán hàng trên vỉa hè.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: TẤN VIỆT

Đọc mà thấy một đứa bé ngây ngô như vậy, mình xúc động chịu không được. Ngày nào mấy chú cũng cà qua cà lại vòi vĩnh, mượn tiền không trả. Uống nước mía không trả tiền. Gây khó dễ đủ kiểu” - ông Thơ nói.

Theo ông Thơ, ông đã chỉ thị cho chủ tịch UBND quận Hải Châu xác minh làm rõ câu chuyện. Ông Thơ cũng cho rằng việc này không riêng quận Hải Châu mà là cả TP.

“Đội quy tắc nhiều khi trở thành công cụ làm bầy hầy dưới đó. Trật tự đường phố, trật tự xây dựng không tốt là do mấy ông này. Làm ăn vi phạm trật tự xây dựng vỉa hè, lòng đường… xuống gặp gửi mấy đồng rồi thôi, lơ luôn. Lơ ông này thì ông khác cũng làm được, bắt chước” - ông Thơ nói.

Ông Thơ nói tiếp: “Tài xế của tôi còn thấy có những ông QTĐT chiều chiều đi ngang qua chỗ mấy bà lấn chiếm vỉa hè lấy bó rau đem về thay cho đi chợ. Lấy không trả tiền. Có tình trạng đó nên ở dưới mới lộn xộn”.

Vì vậy, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu tất cả chủ tịch quận/huyện triệu tập hết đội ngũ ở dưới, mời luôn các đồng chí công an phường tới để nói chuyện, chấn chỉnh lại. Sở Nội vụ cử người xuống xem buổi làm việc đó có nghiêm túc hay không.

Nói về những sai phạm nhỏ ở tầm phường/xã, ông Thơ gay gắt: “Nếu chủ tịch phường làm không được thì thôi mời đi vị trí khác, nhẹ nhàng thôi. Ai bắt ông làm chủ tịch phường chi cho khổ. Còn làm, phải làm cho đàng hoàng”.

Nhà trái phép nhiều kinh khủng

Về quản lý trật tự xây dựng, ông Thơ nhận định trên địa bàn quận, phường… rất phức tạp. Phức tạp từ lâu rồi và bây giờ phải chấn chỉnh. TP ngày càng văn minh, hiện đại, không còn kiểu làng xã ai ưa làm chi làm.

“Sắp tới chuẩn bị công bố kết luận thanh tra xây dựng nhà trái phép và lấn chiếm đất đai” - ông Thơ thông tin. Theo ông, kể từ khi TP công bố quy hoạch ga đường sắt mới (hơn 10 năm trước - PV) đến bây giờ mấy trận rồi.

Một căn nhà trái phép bị cưỡng chế tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

“Trận dời nhà ga sang chỗ khác, dời quy hoạch, xây dựng trái phép nhiều quá phải bỏ chỗ cũ, dời sang chỗ mới. Giờ vô chỗ mới rồi làm tới hơn nghìn cái (nhà trái phép - PV) nữa. Chẳng biết ra nông nỗi gì ở dưới đó nữa, gần như không còn chính quyền nữa hay sao mà kinh khủng thế. Anh nào thấy làm yếu quá, thôi từ chức bớt đi” - ông Thơ nói.

Chủ tịch Đà Nẵng đề nghị các quận/huyện để xảy ra những sai phạm xây dựng phải điều động, cách chức… những người đứng đầu địa chính ở phường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm