Đà Nẵng đắp 2 đập tạm ngăn mặn cứu nước sinh hoạt

Ngày 17-3, ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), cho hay đơn vị đang khẩn trương thi công đập tạm ngăn mặn thứ hai trên sông Cẩm Lệ. Thời gian hoàn thành đập tạm này phải trước ngày 21-3 nhằm giảm thiểu xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt.

Đập tạm ngăn mặn đầu tiên trên sông Cẩm Lệ được hoàn thành trước tết Nguyên đán 2020. Ảnh: TẤN VIỆT

Việc đắp đập tạm thứ hai này thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại Công văn 1478/UBND-SXD ngày 11-3.

Cụ thể, Chủ tịch Đà Nẵng cho phép Dawaco tiếp tục tổ chức triển khai thi công tuyến đập tạm số 2 nhằm tăng khả năng ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ.

Kết cấu đập bằng cừ Larsen loại IV. Kích thước cừ 400x170x15,5 mm, chiều dài tuyến đập khoảng 90 m, tại vị trí hạ lưu cách cầu Nguyễn Tri Phương khoảng 130 m.

Đoạn còn lại khoảng 30 m giữ nguyên hiện trạng để tạo dòng chảy. Cao độ đỉnh cừ +1,0 m, cao hơn so với mực nước sông trung bình khoảng 0,63 m.

Ghi nhận của PV PLO sáng 17-3, vật liệu dùng để đắp đập tạm nói trên đang được công nhân tập kết lên sà lan, chuẩn bị di chuyển ra giữa sông để thi công.

Tập kết vật liệu chuẩn bị thi công đập tạm ngăn mặn thứ hai. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài ra, chủ tịch Đà Nẵng cũng giao Sở GTVT thông báo đến các chủ tàu thuyền về việc này và đề nghị tạm dừng hoạt động giao thông thủy tại khu vực trong thời gian vận hành hai tuyến đập tạm.

Như PLO đã thông tin, trước tết Nguyên đán 2020, Dawaco đã đắp đập tạm đầu tiên dài 180 m nhằm hạn chế xâm nhập mặn vào cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ - nguồn nước sinh hoạt chính cho người dân Đà Nẵng.

Tuy vậy, tình hình xâm nhập mặn vẫn khá gay gắt, đặc biệt là từ đầu tháng 2. Độ mặn lớn nhất đạt giá trị 6.863 mg/l vào ngày 10-3, vượt đỉnh mặn của năm 2019 là 5.109 mg/l.

Cá biệt có những thời điểm độ mặn duy trì với giá trị lớn hơn 1.000 mg/l liên tục trên 24 giờ. Do đó, việc đắp đập tạm thứ hai trên nhánh còn lại của sông Cẩm Lệ là cấp thiết.

Bên cạnh phương án đắp thêm đập tạm, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi chủ các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 yêu cầu thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn TP.

Theo ông Hồ Hương, song song với việc đắp thêm đập tạm ngăn mặn, các hồ thủy điện phải tăng cường xả nước mới có đủ nguồn nước thô để sản xuất nước sạch. Bởi dự báo hạn hán, xâm nhập mặn sẽ diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn trong những tháng tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm