Đà Nẵng có đập tạm ngăn mặn trước tết Nguyên đán

Ngày 21-1, ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), cho hay đơn vị vừa hoàn thành việc đắp đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ.

Đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ vừa hoàn thành. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, đập tạm ngăn mặn này được thi công tại vị trí thượng lưu cầu Nguyễn Tri Phương, cách cầu khoảng 150 m. Đập tạm dài 178,54 m, kết cấu bằng hàng cọc cừ Larsen loại IV. Hai bên bờ đóng cừ 9 m, dài 78,54 m; đoạn giữa 100 m đóng cừ dài 12 m, cao độ đỉnh cừ tuyến dập tạm là +1 m.

Dawaco cho hay tổng giá trị thực tế của công trình khoảng hơn 8,5 tỉ đồng, so với tổng giá trị dự toán 14,9 tỉ đồng.

Theo ông Hương, công trình thi công xong trong vòng bảy ngày, hoàn thành kịp tiến độ do UBND TP Đà Nẵng yêu cầu. “Đập tạm hoàn thành xử lý kịp thời tình trạng nhiễm mặn nguồn nước tại cửa thu nước Cầu Đỏ, có khả năng xảy ra tương đối phức tạp ngay trong thời điểm trong và sau tết Nguyên đán” - ông Hương nói.

Lãnh đạo Dawaco cũng khuyến khích người dân TP cùng chung tay sử dụng nước hợp lý và tiết kiệm trước và sau tết Nguyên đán, đảm bảo chia sẻ nguồn nước sạch được cấp an toàn và bền vững.

Trước đó, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã đề nghị UBND TP báo cáo xin chủ trương Thành ủy về bất cập trong đấu thầu dự án Nhà máy nước Hòa Liên để sớm có hướng triển khai thực hiện.

HĐND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Dawaco phấn đấu khởi công dự án nâng cấp trạm bơm An Trạch vào giữa năm 2020, hoàn thành vào tháng 4-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm