Đà Nẵng cải tạo trụ sở HĐND TP làm bảo tàng

Ngày 4-3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho hay UBND TP vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Quy chế, nhiệm vụ thiết kế và kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng thành Bảo tàng TP Đà Nẵng.

Dự án do Sở VH&TT TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng quản lý, điều hành dự án. Thời gian tổ chức thi tuyển khoảng bốn tháng.

Bảo tàng Đà Nẵng đang nằm trong Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Ảnh: TẤN VIỆT

Phương án đưa ra là nghiên cứu sử dụng cơ sở vật chất tại các khu đất 42-44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú để cải tạo làm Bảo tàng lịch sử TP với tổng diện tích 8.686 m2.

Dự án được đề xuất theo hướng nâng cấp thành một bảo tàng có quy mô lớn, vừa mang giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc, vừa mang tính hiện đại tương xứng với tầm vóc của một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế của miền Trung, cửa ngõ giao thương quan trọng của đất nước.

Tại các khu đất trên, chính quyền TP thống nhất tháo dỡ toàn bộ tường rào tạo khu vực và đề xuất các không gian trưng bày ngoài trời kết nối với quảng trường xung quanh Thành Điện Hải, kết nối Thư viện Tổng hợp TP và cảnh quan bờ Tây sông Hàn. Trong đó, lưu ý có giải pháp đậu đỗ xe và dừng đón trả cho khách tham quan bảo tàng, cho cán bộ nhân viên bảo tàng.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở VH&TT phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thi tuyển theo đúng quy định.

Được biết, Bảo tàng Đà Nẵng đang trưng bày, lưu giữ và bảo quản trên 27.000 tài liệu, hiện vật thuộc các bộ sưu tập: Thiên nhiên, lịch sử và văn hoá Đà Nẵng từ thời tiền sử đến đương đại; Văn hoá khảo cổ học thời tiền - sơ sử; Đồ gốm, đồ chạm khắc gỗ Việt Nam qua các thời đại; Lịch sử đấu tranh cách mạng; Văn hoá các dân tộc ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận; Văn hóa phi vật thể Đà Nẵng; Sưu tập hiện vật văn hóa Biển Đà Nẵng; Chứng tích tội ác chiến tranh của Mỹ ở Đà Nẵng và các vùng phụ cận...

Bảo tàng Đà Nẵng hiện trạng đang nằm trong Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Năm 2018, song song với dự án trùng tu, tôn tạo Thành Điện Hải, TP Đà Nẵng đã quyết định chuyển Bảo tàng Đà Nẵng ra khỏi di tích, dời về địa chỉ 42 Bạch Đằng. Địa chỉ này đang là trụ sở HĐND TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm