Công an điều tra vụ “bỗng dưng bị ngập”

UBND quận Thủ Đức cho biết vào đầu giờ chiều 17-1, tại khu vực bờ bao rạch Cầu Quán (thuộc khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh) bất ngờ xảy ra tình trạng ngập úng với độ sâu 20-40 cm. Qua kiểm tra, UBND quận Thủ Đức xác định nguyên nhân là do cống ngăn triều ở bờ bao rạch Cầu Quán bị người dân kê kích làm nước luồn vào bên trong, gây ngập.

Mặc dù không mưa nhưng cả đường số 38, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đắm mình trong nước. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo UBND quận Thủ Đức, sau khi phát hiện sự cố trên, quận đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh bơm nước ra ngoài nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Tiếp đó, vụ việc được Công an phường Hiệp Bình Chánh lập hồ sơ để điều tra, xử lý những người tự ý kê kích làm hư cống ngăn triều.     

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm