Chùm ảnh: Shipper ở TP.HCM ùn ùn đi xét nghiệm, xếp hàng dài hàng trăm mét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng sớm ngày 20-9, trước điểm xét nghiệm ở trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM, hàng trăm shipper xếp hàng chờ đến lượt để vào xét nghiệm. 

Cũng vào cùng thời điểm, tại Trạm y tế Phường Đông Hưng Thuận, từ sáng sớm đã có rất nhiều shipper trên địa bàn đến đây để làm xét nghiệm kịp đi giao hàng. 

Tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở điểm trường mầm non Quỳnh Hương, đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17 (quận Gò Vấp) cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Các shipper xếp hàng kéo dài hàng trăm mét dọc đường, chờ đến lượt. 

Trong lúc đó, từ 5 giờ sáng, hàng ngàn shipper đã xếp hàng trước khu công viên Khánh Hội ở đường 48 (quận 4, TP.HCM) để chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Do trên địa bàn quận 4 chỉ có một địa điểm xét nghiệm này nên lượng shipper đổ về đây rất đông.

Thời gian xét nghiệm tại địa điểm này kéo dài từ 6 giờ đến 8 giờ nên các shipper phải đến sớm, xếp hàng tránh "mất lượt". Hai hàng người kéo dài khoảng 400 m từ giao lộ đường 48 và Vĩnh Hội đến gần giao lộ với đường Hoàng Diệu. 

Theo anh Nam, một shipper hãng Bee cho biết mình xếp hàng từ sớm nhưng chờ hơn 30 phút vẫn chưa đến lượt. "Do lượng shipper đổ về xét nghiệm quá đông nên tạo ra cảnh ùn ứ. Những ngày trước tôi không phải chờ lâu như vậy" - anh Nam nói.

Để đảm bảo giãn cách, các shipper xếp hàng ở điểm trường mầm non Quỳnh Hương, đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17 (quận Gò Vấp) được yêu cầu giữ khoảng cách, đảm bảo phòng dịch. 

Theo một cán bộ trật tự đô thị tại điểm xét nghiệm khu công viên Khánh Hội ở đường 48 (quận 4, TP.HCM) thì trước khi vào nơi lấy mẫu, shipper sẽ phải trình giấy cam kết hoạt động và được tra cứu nhân viên giao hàng được đăng ký trên cổng thông tin của Sở công thương.

Các shipper tập trung khá lộn xộn trước cổng Trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp để chờ xét nghiệm vào sáng cùng ngày. 

Thời gian xét nghiệm ngắn, lượng shipper đổ về quá đông khiến lực lượng y tế gặp không ít vất vả.

Trong lúc đó, các shipper đến muộn cũng cho biết lo lắng việc không được xét nghiệm kịp. 

Theo số liệu thống kê, hiện có hơn 92.000 shipper đăng ký hoạt động, so với những ngày trước chỉ có 20.000 shipper hoạt động. 

Trong khi đó, ở trường mẫu giáo trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh rất đông các shipper cũng đổ về đây để làm xét nghiệm.

Trước đó, chiều 19-9, liên quan xét nghiệm COVID-19 cho shipper có tình trạng bị quá tải, chưa đáp ứng nhu cầu, Sở Y tế và Sở Công thương TP.HCM đã có trao đổi và tính toán các giải pháp để giải quyết tình hình này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm