Chuẩn bị chống kẹt xe trên cầu Rạch Miễu, QL60 dịp 30-4

Ngày 28-4, ông  Cao Văn Phong, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh bến Tre, cho biết: Dịp lễ 30-4 và 1-5, để đảm bảo ATGT tại điểm nóng cầu Rạch Miễu và tuyến QL60 - đoạn tỉnh Bến Tre, Công an tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông trên cầu Rạch Miễu và phối hợp Công an huyện Châu Thành điều tiết tại ngã tư An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre.

Đối với nhà thầu BOT cầu Rạch Miễu, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu cần có phương án tăng cường lực lượng bán vé thủ công khi xảy ra tình trạng ùn ứ.

Cũng theo ông Cao Văn Phong, Ban ATGT tỉnh cũng phối hợp với Ban ATGT huyện có tuyến QL60 đi qua tiến hành giải tỏa hành lang giao thông thông thoáng, không để trình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông.

Ban ATGT tỉnh sẽ bố trí sẵn xe cứu hộ phòng khi có tai nạn, va chạm giao thông để kịp thời cẩu xe ra khỏi khu vực đường giao thông, tránh tắc đường.

Cứ dịp lễ, Tết là cầu rạch Miễu lại dồn ứ  do tập trung đông phương tiện. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Dịp nghỉ lễ, người dân Bến Tre làm ăn ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông đổ về quê, tạo thành các điểm nóng giao thông trên QL60 và cầu Rạch Miễu. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Người và phương tiện ken dày trên QL60. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, QL60 là tuyến giao thông huyết mạch đặc biệt quan trọng của tỉnh Bến Tre và khu vực ĐBSCL. Từ khi công trình cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên đưa vào sử dụng kết nối giao thông ba tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, lưu lượng xe qua tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu ngày càng đông.

Hiện trên tuyến QL 60 - đoạn đi qua địa bàn huyện Châu Thành, nhà thầu đang thi công mở rộng đường. Ban ATGT tỉnh Bến Tre  đã yêu cầu đơn vị thi công phải có rào chắn, đèn tín hiệu, gắn biển báo để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ.

Công ty BOT cầu Rạch Miễu cũng cho biết sẵn sàng xả trạm nếu bị tắc nghẽn giao thông ở Trạm thu phí Cầu Rạch Miễu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm