Chủ tịch UBND TP.HCM thăm Ga Nhà hát thành phố

Chiều 27-4, đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM do Chủ tịch Nguyễn Thành Phong dẫn đầu thăm Ga Nhà hát TP, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Ban quản lý đường sắt đô thị và các nhà thầu thi công đã đưa dự án hoàn thành sớm hơn tiến độ đề ra. Đặc biệt, trong thời điểm có dịch COVID-19 như hiện nay mọi kế hoạch đề ra cũng được đảm bảo.

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị, đã giới thiệu cho đoàn công tác những hạng mục đã hoàn thành, điểm nổi bật của Ga Nhà hát TP này.

Giới thiệu với lãnh đạo TP, ông Bùi Xuân Cường cho biết tiến độ chạy thử tàu bên Nhật Bản đã hoàn tất nhưng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên tàu chưa thể về Việt Nam trong lúc này. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia của Nhật Bản cũng chưa thể theo tàu về Việt Nam được.

Ông Cường cho biết mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 song toàn bộ công nhân, kỹ sư vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, gần 3.000 công nhân, kỹ sư vẫn tuân thủ các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 như giữ khoảng cách, sát khuẩn và đo thân nhiệt trước và sau khi làm việc.

Một số hình ảnh về Ga nhà hát TP:

1-metro

Không gian tầng B1, Ga Nhà hát TP.

2-metro

Kiến trúc cổ được thiết kế ở Ga Nhà hát TP.

3-metro

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, ghé thăm Ga Nhà hát TP.

4-metro

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý dự án, giới thiệu các hạng mục với lãnh đạo TP.

5-metro

Lãnh đạo TP đánh giá cao sự nỗ lực của MAUR và nhà thầu, kỹ sư, công nhân. 

 
7-metro

Có 5 lối lên xuống trong ga Nhà hát TP.

8-metro
9-metro

Lãnh đạo TP đi dọc tầng B1, ga Nhà hát TP.

10-metro

Đoàn lãnh đạo TP di chuyển xuống tầng B2.

11-metroCác công nhân đang nỗ lực thi công tại tầng B2 nơi tàu sẽ dừng đỗ. 

12-metro

Lãnh đạo TP trao quà cho các nhà thầu. 

13-metro

Sau đó, đoàn lãnh đạo TP sẽ ra một lối ra khác của Ga Nhà hát TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm